Ukraine và Mỹ thảo luận nỗ lực chấm dứt xung đột

Ngày 3/4, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết đã thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Brussels (Bỉ) về các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm ở quốc gia Đông Âu này. 
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trên mạng xã hội X, ông Sybiha khẳng định Kiev đã thực hiện một số biện pháp nhằm hướng tới việc chấm dứt xung đột. Ngoại trưởng Sybiha cũng tái khẳng định Ukraine mong muốn phát triển đầu tư cùng có lợi và hợp tác tài nguyên khoáng sản với Mỹ. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã thảo luận các cuộc tiếp xúc Ukraine - Mỹ tiếp theo.

Theo truyền thông địa phương, ông Sybiha đã đến Brussels vào ngày 3/4 để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hiếu Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.