Tuyệt đối không chủ quan, lơ là

Khi mà dịch COVID-19 được dự báo sẽ lập đỉnh vào giữa tháng 8, cùng những diễn biến lây lan phức tạp thì lại càng rất cần sự chung tay, đồng lòng cũng như không chủ quan, lơ là của người dân trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cho mình và cho cộng đồng.

Đợt dịch COVID-19 thứ hai này được đánh giá là nguy hiểm, phức tạp khi xuất hiện các chùm ca bệnh tại cộng đồng, thậm chí trong một gia đình có nhiều người mắc và đặc biệt đã có đến 14 ca mắc đã tử vong. Không chỉ vậy, hiện đã có ca mắc thứ phát trong cộng đồng và có xu hướng lan rộng ra một số tỉnh, thành phố.

Mặc dù thế, trong lúc các bác sĩ nói riêng và ngành y tế nói chung đang căng mình chống dịch thì vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan với dịch, vẫn không đeo khẩu trang, tụ tập khá đông người nơi công cộng; nhà hàng quán xá vẫn hoạt động như bình thường... Nhiều người dường như không biết rằng sự thiếu ý thức này không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp cho bản thân, gia đình, người thân của họ mà còn cho cả cộng đồng.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì mới đây, Bộ Y tế cho biết đỉnh dịch được xác định trong khoảng từ 15 - 20/8 với số ca mắc dự báo theo ba cấp độ: Thấp (1.500 ca) - trung bình (2.500 ca) và cao (3.500 ca). Như vậy, so với đợt 1, nguy cơ dịch COVID-19 trong đợt 2 này đã cao hơn hàng chục lần.

Chính vì thế, ngay thời điểm này, công tác ngăn chặn dịch cần được các ngành chức năng, mà nòng cốt là lực lượng y tế tập trung ở mức cao nhất. Bên cạnh việc xử lý triệt để ổ dịch, phải quyết liệt tập trung truy vết, xét nghiệm nhanh để phát hiện ca bệnh mới, từ đó khoanh vùng để dập dịch, không để dịch lây lan ra diện rộng. Các địa phương cũng phải thực hiện thật nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế về theo dõi, cách ly người về từ Đà Nẵng. Người đứng đầu các tỉnh, thành phố, trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch của các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch với ý thức và quyết tâm cao nhất vì sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng.

Đặc biệt, trước nguy cơ dịch bệnh đang thường trực ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, mỗi người dân cần nêu cao ý thức, trách nhiệm của một “chiến sĩ” chống dịch; thực hiện nghiêm những khuyến cáo phòng bệnh của cơ quan chuyên môn như đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, giữ vệ sinh cá nhân… Bên cạnh đó, người dân cần tuân thủ hướng dẫn khai báo y tế điện tử, cài đặt các ứng dụng công nghệ như NCOVI, Bluezone… Đây chính là trách nhiệm của mỗi người dân với chính mình, với gia đình và với cộng đồng.

Nhận định rằng cuộc chiến chống dịch COVID-19 của Việt Nam đã bắt đầu ở thời kỳ cao điểm trong làn sóng lần này, trong một cuộc họp mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, nhân dân tiếp tục bình tĩnh nhưng phải thực hiện kịp thời các biện pháp phòng chống dịch.

Thủ tướng cũng quán triệt tinh thần tập trung cao độ, phản ứng nhanh và hiệu quả; huy động tổng lực, phối kết hợp tốt, nhuần nhuyễn giữa các lực lượng chống dịch; quyết tâm, kiềm chế, kiểm soát tốc độ lây nhiễm ở mức thấp nhất, đồng thời Thủ tướng nêu rõ địa phương nào, bộ, ngành, cá nhân nào không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm.

Tin rằng, nếu mỗi người dân nâng cao ý thức cộng đồng, luôn đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, có ý thức bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và cộng đồng trong trạng thái bình thường mới để cùng với ngành y tế, cơ quan chức năng chung tay thực hiện các biện pháp đẩy lùi “giặc COVID-19” qua đợt cao điểm này, thì chiến thắng ắt sẽ lại đến với chúng ta thêm lần nữa!

Minh Thuyết

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.