'Tự nguyện’ một cách ‘tự nguyện’

Sau niềm hân hoan khai giảng một vài tuần, là những xì xào trong các bậc phụ huynh về những khoản thu và những lớp học mang tên ‘tự nguyện”…

Bạn tôi, một người tham gia Ban Phụ huynh ở lớp của con, mấy hôm nay luôn trong tình trạng “đau đầu”. Như mọi năm, đây là thời điểm các thành viên của Ban Phụ huynh phải “đứng giữa” nhà trường và mấy chục gia đình của lớp với những hoàn cảnh khác nhau, để giải thích, thuyết phục, động viên, thương lượng… về các khoản thu đầu năm học và các nội dung liên quan tới học thêm, phụ đạo...vv.

Chú thích ảnh
Địa phương nỗ lực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh những khoản đương nhiên mà phụ huynh phải nộp như học phí, bảo hiểm, đồng phục, sách vở, học phẩm, nước uống… , còn vô vàn những “hạng mục” mà các bậc cha mẹ không thể không mở hầu bao. Điều hòa hỏng phải thay; máy chiếu phải bảo dưỡng; vệ sinh lớp học thi thoảng phải làm; chiếu, gối cho trẻ bán trú; chụp ảnh làm thẻ học sinh; tiền học tiếng Anh liên kết với trung tâm khác; tiền câu lạc bộ trông giữ học sinh sau giờ học… Có những khoản trong số này theo Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT là không được quyên góp trong phụ huynh, nhưng “vì tương lai con em chúng ta”, các bậc cha mẹ không thể chờ đợi, phải nhanh chóng đóng góp. Thậm chí, gần đây, qua báo chí, dư luận mới biết có những khoản thu “gây shock”, ví dụ thu để … mua bàn ghế ngồi học, bảng và rèm cửa; hay thu để chi vào việc… xin giáo viên dạy lớp năm sau. Thực tế thì các khoản thu – chi này vốn không xa lạ, nhất là trong các trường công lập, chỉ là đến nay mới được “vạch áo”, khiến dư luận bức xúc. Thông thường, phụ huynh cả lớp vẫn thống nhất với nhau, và lặng lẽ thực hiện, với cầu nối là Ban Phụ huynh, để đảm bảo môi trường học tập cho con em mình.

Vì là những khoản thu ngoài quy định, nên các khoản thu này sẽ được quy thành “tự nguyện”. Các bậc cha mẹ tự nguyện ủng hộ, tự nguyện quyên góp, tự nguyện đóng quỹ, tự nguyện đăng ký học thêm, tự nguyện xin học bổ trợ… Cụm từ “tự nguyện” thiêng liêng dần bị biến tướng, nhiều lúc mang ý nghĩa mỉa mai và ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của ngành giáo dục.

Tất nhiên, không phải gia đình nào cũng có thể “tự nguyện” một cách dễ dàng. Có rất nhiều gia đình “chới với” vì các khoản thu dồn dập đầu năm học, nhất là những gia đình đông con nhỏ cùng đi học, hoặc những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân giáo viên chủ nhiệm và các vị đại diện Ban Phụ huynh cũng vô cùng ái ngại khi đề cập về các khoản thu trước những hoàn cảnh khó khăn này.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, bổ sung các quy định về huy động nguồn lực đóng góp tự nguyện trong các trường học. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Giáo dục phải rà soát các quy định về dạy thêm, học thêm, kiểm tra, cho điểm… để kiên quyết loại bỏ tình trạng học sinh buộc phải tự nguyện “xin” đi học thêm. Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông cũng nêu yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học. Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi Giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh, thành yêu cầu phải công khai các khoản thu, chi. Bộ GDĐT yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học. Tại Công văn số 4255/BGDĐT-TTr hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với hoạt động dạy thêm, học thêm; hoạt động thu chi đầu năm học, việc thực hiện tiếp nhận tài trợ, xã hội hóa giáo dục; việc thực hiện các khoản kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Tuy nhiên, để các văn bản này thực sự phát huy hiệu lực, chứ không phải mãi là những văn bản ban hành định kỳ hàng năm học theo "thủ tục", thì cần lắm sự thấm nhuần trong nhận thức của các cơ sở giáo dục cũng như những người làm công tác quản lý giáo dục và từng giáo viên. Bên cạnh đó, cần sự thẳng thắn, chính trực của mỗi phụ huynh, mỗi Hội Phụ huynh trong việc quyết tâm đấu tranh với những biểu hiện sai trái, từ đó xây dựng một môi trường học đường thực sự trong sạch, lành mạnh, vì người học. Và điều thật sự cần thiết chính là sự kiên quyết, nghiêm minh của chính quyền địa phương trong việc xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định; đồng thời tổ chức tốt các kênh tiếp thu phản ánh và cơ chế xử lý những cá nhân, tập thể sai phạm.

Có như vậy, chữ “tự nguyện” trong các trường học mới được trả lại đúng ý nghĩa nguyên thuỷ của nó, là hành vi tốt đẹp được chuyển biến và thôi thúc từ nhận thức đúng đắn, không màng lợi ích cá nhân.

Thuỳ Hương

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.