Từ ngày 10 - 11/4, ba miền tiếp tục nắng nóng diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 9/4, nắng nóng đã xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C như Tương Dương (Nghệ An) 39.0 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37.0 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38.7 độ C...
Chú thích ảnh
Nắng nóng đã xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Từ ngày 10 - 11/4, do ảnh hưởng của rìa phía Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C. Riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến ở mức 38 - 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C sẽ từ 12 - 16 giờ. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C sẽ từ 12 - 16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Trong đêm 9/4 và ngày 10/4, phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 93% . Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 31 - 34 độ, riêng khu Tây Bắc 35 - 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 65-94%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ; cao nhất 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 33 - 36 độ, vùng núi 37 – 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 34 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 31 - 34 độ, phía Bắc 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ; cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 33 - 36 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Hưng Yên: Khẩn trương khắc phục ngập úng sau mưa lớn

Hưng Yên: Khẩn trương khắc phục ngập úng sau mưa lớn

Theo ông Phí Quốc Việt, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên, lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh từ ngày 14/9 đến 16h ngày 17/9 là 243,14mm, đặc biệt có nơi mưa to như: xã Hồng Minh 345mm. Còn lượng mưa trung bình từ 7h đến 16h ngày 17/9 là 13,23mm, lớn nhất là 32,1mm tại xã Quỳnh Phụ.

Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lớn, nước sông Bưởi dâng cao vượt báo động là 1,01m, tràn qua đê bao Thạch Định khiến 1.364 hộ với 5.698 nhân khẩu tại 10 thôn của xã Kim Tân (Thanh Hóa) bị ngập trong nước. Chính quyền địa phương đã kêu gọi 1.348 hộ sơ tán tại chỗ đến các nhà cao tầng, kiên cố của gia đình, người thân; 16 hộ sơ tán tập trung tại các điểm an toàn. Ngoài ra, tại xã Kim Tân có 465 hộ với gần 2.000 nhân khẩu tại 6 thôn đang bị chia cắt do mưa lũ.

Quy tập 17 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập 17 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 17/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh số 2, Khu A Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập 17 bộ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy lên 663 bộ.