Trung Quốc thăng hàm Thượng tướng cho sĩ quan cấp cao bị Mỹ trừng phạt

Ngày 1/8, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Trung tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) đã được thăng quân hàm lên Thượng tướng. Ông Lý Thượng Phúc là quan chức bị Mỹ áp đặt trừng phạt hồi năm ngoái.
Chú thích ảnh
Tướng Lý Thượng Phúc. Ảnh: Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng

Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân, báo chính thức của PLA, đưa tin Trung tướng Lý Thượng Phúc, người hiện giữ cương vị Chủ nhiệm Bộ Phát triển Trang bị thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc (trước tháng 1/2016 gọi là Tổng bộ Trang bị Quân Giải phóng -  EED), là một trong số 10 Thượng tướng được thăng quân hàm ngày 31/7 vừa qua.

Hiện tại, Thượng tướng là cấp bậc cao cấp nhất của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì buổi lễ thăng quân hàm diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh. Đây là một hoạt động nhân dịp nước này kỷ niệm 92 năm ngày thành lập PLA.

Tháng 9/2018, Chính phủ Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Lý Thượng Phúc và Bộ Phát triển Trang bị thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc liên quan tới vụ mua 10 máy bay tiêm kích Su-35 và các hệ thống tên lửa phòng không S-400 tân tiến của Nga. Thời điểm đó, giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố lệnh trừng phạt này nhằm vào Nga, chứ không phải nhằm vào Trung Quốc hay PLA.

Chính phủ Mỹ lý giải biện pháp trừng phạt được đưa ra dựa trên Khoản 231 của Đạo luật Chống lại Kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA). Quân đội Trung Quốc tháng 12/2017 đã nhận các máy bay tiêm kích Su-35 và đợt chuyển giao hệ thống S-400 đầu tiên.

Theo lệnh trừng phạt trên, Mỹ cấm ông Lý Thượng Phúc tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ, thực hiện các giao dịch ngoại tệ, phong tỏa các tài sản và lợi ích cá nhân, đồng thời từ chối cấp thị thực tới Mỹ đối với vị tướng lĩnh cấp cao này của Quân đội Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (hàng đầu, thứ tư từ trái sang) chụp ảnh với các sĩ quan cấp cao được phong hàm Thượng tướng ngày 31/7/2019 tại Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa Xã

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 1/8 dẫn một nguồn tin quân đội Trung Quốc giấu tên tại Bắc Kinh cho biết thêm Trung tướng Lý Thượng Phúc, 61 tuổi, được thăng hàm Thượng tướng vì những đóng góp của ông trong lĩnh vực công nghệ tên lửa.

Tướng Lý Thượng Phúc hiện là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông từng có 10 năm giữ cương vị Giám đốc Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương; sau đó giữ chức Phó Tư lệnh Lực lượng Chi viện Chiến lược; Chủ nhiệm Tổng bộ Trang bị (trước đây). Tháng 9/2017, ông Lý Thượng Phúc được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Bộ Phát triển Trang bị thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ông được phong hàm Trung tướng từ năm 2016.

Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa và Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, trong đợt thăng quân hàm Thượng tướng lần này còn có các chính ủy của các quân chủng Hải quân, Không quân và Quân cảnh Nhân dân của PLA.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.