Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản ‘cố tình vu khống’ về ADIZ

Trung Quốc ngày 15/11 đã chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe "cố tình vu khống" về Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Bắc Kinh vừa thiết lập trên biển Hoa Đông trong bối cảnh cuộc khẩu chiến ngày càng tăng giữa giữa 2 nước liên quan đến quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.
Trung Quốc ngày 15/11 đã chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe "cố tình vu khống" về Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh vừa thiết lập trên biển Hoa Đông trong bối cảnh cuộc khẩu chiến ngày càng tăng giữa hai nước liên quan đến quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.
Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản ‘cố tình vu khống’ về ADIZ ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong một cuộc họp báo sau hội nghị kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại Nhật Bản-ASEAN được tổ chức tại Tokyo ngày 14/12, ông Abe cho rằng thông báo gần đây của Trung Quốc về ADIZ trên vùng biển Hoa Đông là “vi phạm tự do hàng không và hàng hải một cách vô lý” và yêu cầu Bắc Kinh hủy bỏ tuyên bố trên.
Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã bảo vệ tuyên bố về ADIZ của nước này và nhấn mạnh: "Chúng tôi rất không hài lòng với việc nhà lãnh đạo Nhật Bản tận dụng một hội nghị quốc tế để cố tình vu khống Trung Quốc".
Gần đây, căng thẳng Trung-Nhật đã tăng lên một nấc liên quan đến quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku. Cả hai nước đã điều máy bay và tàu chiến tăng cường tuần tra khu vực này. Đặc biệt, khu vực ADIZ mà Trung Quốc vừa tuyên bố trên biển Hoa Đông đã dấy lên quan ngại rằng một sự cố nhỏ tại khu vực tranh chấp có thể dẫn đến leo thang xung đột.
CT (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.