'Trùm tiền ảo' Sam Bankman-Fried kháng cáo bản án 25 năm tù

Theo một hồ sơ pháp lý được công bố ngày 11/4, "trùm tiền ảo" Sam Bankman-Fried đã kháng cáo bản án liên bang và mức án 25 năm tù mà nhân vật này bị kết án trong một vụ lừa đảo quy mô lớn.
Chú thích ảnh
Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried (giữa) bị cảnh sát áp giải tới tòa án liên bang Mỹ ở New York, ngày 30/3/2023. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Tin tức về vụ kháng cáo xuất hiện 2 tuần sau khi Thẩm phán Lewis Kaplan tại tòa án quận Manhattan (New York, Mỹ) tuyên phạt Bankman-Fried 25 năm tù và yêu cầu tịch thu 11 tỷ USD của bị cáo này để bồi thường cho các bị hại.

Bankman-Fried đã vươn lên dẫn đầu thế giới tiền điện tử, trở thành tỷ phú trước 30 tuổi và biến công ty khởi nghiệp nhỏ FTX trở thành sàn giao dịch tiền ảo lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, vào tháng 11/2022, danh tiếng của Bankman-Fried sụp đổ khi hàng loạt khách hàng rút tiền và tiết lộ rằng hàng tỷ đô la đã được chuyển bất hợp pháp từ FTX sang Alameda Research - quỹ phòng hộ cá nhân của Bankman-Fried.

Vào tháng 11/2023, Bồi thẩm đoàn liên bang ở New York kết án Bankman-Fried về 7 tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và âm mưu phạm tội. Thẩm phán Kaplan cho biết bị cáo Bankman-Fried đã phạm tội nhưng không tỏ ra ăn năn. Kể cả trong lời nói cuối cùng trước khi tòa tuyên án, bị cáo cho rằng bản thân hối hận vì đã đưa ra "một loạt quyết định tồi tệ," nhưng không thừa nhận vi phạm các luật tài chính.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.