Trà Vinh: Tạo điều kiện cho người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, 10 năm qua (2012-2022), Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh đã giải ngân tổng số tiền gần 120 tỷ đồng cho hơn 1.400 người vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; trong đó, 146 người thuộc hộ dân tộc thiểu số, 64 người thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Cùng với việc tạo điều kiện cho người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài, tỉnh đã hỗ trợ các chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng các kiến thức cần thiết, chi phí làm thủ tục xuất cảnh… cho 131 người, với tổng số tiền hỗ trợ trên 740 triệu đồng, giúp người lao động giảm bớt gánh nặng về chi phí trước khi xuất cảnh.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh Dương Quang Ngọc cho biết, tỉnh đề ra các chính sách trên nhằm khuyến khích người lao động đi làm việc ở nước ngoài, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với tổng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và các chi phí khác tối đa 17,42 triệu đồng/người tùy từng nhóm đối tượng. Ngoài các khoản trên, người lao động ở Trà Vinh đi làm việc ở nước ngoài còn được hỗ trợ cho vay tín chấp tối đa 150 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội; lãi suất được tính bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định.

Theo ông Dương Quang Ngọc, hầu hết thu nhập của lao động làm việc ở nước ngoài cao hơn nhiều so với làm việc tại Việt Nam, mức sống được nâng lên đáng kể. Ngoài tiền lương người lao động còn có tiền làm thêm giờ, tăng ca. Sau khi hết hạn hợp đồng về nước, người lao động có thể tích lũy từ 250 đến 430 triệu đồng đối với làm việc tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia… và từ 660 triệu đến 970 triệu đồng tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài, tỉnh Trà Vinh tăng cường kết nối doanh nghiệp xuất khẩu lao động với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh để tuyển chọn và đào tạo lao động; ưu tiên đầu tư trong từng chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, vùng, ngành gắn với các chương trình, dự án về đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động.

Tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát người lao động và các công ty xuất khẩu lao động, các công ty tư vấn du học trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc và học tập có thời hạn ở nước ngoài; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm ảnh hưởng đến lợi ích của người lao động và doanh nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; cung cấp số máy hoạt động của tổng đài bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài (+84 462 844 844) cùng địa chỉ của Lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài…

Giai đoạn 2012-2022, tỉnh Trà Vinh đã đưa 3.460 lao động đi làm việc ở nước ngoài; trong đó thị trường Nhật Bản 2.288 lao động, Hàn Quốc 121 lao động, Đài Loan (Trung Quốc) 345 lao động, Malaysia 190 lao động... Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 đạt mục tiêu đưa 4.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; mỗi xã, phường, thị trấn hàng năm có ít nhất từ 5 - 10 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.