Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, mỗi tác phẩm báo chí có giá trị không chỉ ghi lại sự kiện, phản ánh chuyển động đời sống mà còn góp phần phát hiện vấn đề đáng quan tâm, lan tỏa điều tốt đẹp và khơi gợi hành động tích cực trong cộng đồng. Theo đó, với một đô thị năng động, sáng tạo như TP Hồ Chí Minh, báo chí là cầu nối giữa thực tiễn đời sống với chủ trương, định hướng phát triển, giữa nỗ lực của chính quyền với sự đồng hành của người dân.
Ông Nguyễn Minh Hải cho rằng, chính sách hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về Thành phố được triển khai từ năm 2025 đã tạo thêm động lực để các cơ quan báo chí, người làm báo đầu tư tác phẩm có chất lượng, chiều sâu, tính phát hiện và khả năng lan tỏa.
Đánh giá kết quả các tác phẩm tin hay, bài tốt trong quý III, ông Nguyễn Minh Hải cho biết, trong quý III, nhiều cơ quan báo chí đã đầu tư công phu từ lựa chọn đề tài, tổ chức tác nghiệp đến khai thác thông tin và xây dựng sản phẩm chất lượng. Các tác giả cũng đã triển khai một số đề tài thành tuyến bài, loạt bài dài kỳ hoặc sản phẩm đa phương tiện, phản ánh sinh động những vấn đề thực tiễn của Thành phố.
Theo Ban tổ chức, trong quý 3/2026 Ban tổ chức đã trao hỗ trợ cho 70 tác phẩm được lựa chọn từ 249 tác phẩm tham gia, với tổng kinh phí 420 triệu đồng. Mỗi tác phẩm nhận mức hỗ trợ từ 3 - 8 triệu đồng, tùy nhóm thể loại.
Trong đợt nhận thư khen, Báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) đã có bốn tác phẩm được ghi nhận ở ba nhóm thể loại. Cụ thể, phóng viên Trần Thị Thu Hương (Hương Trần) có loạt bài “Để hệ giá trị văn hóa trở thành sức mạnh phát triển TP Hồ Chí Minh” được chọn ở nhóm phóng sự, điều tra, phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục.
Ở nhóm tin - ảnh, phóng viên Nguyễn An Hiếu (An Hiếu) có tác phẩm “Thanh niên TP Hồ Chí Minh thắp nến tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ”; phóng viên Lê Mạnh Linh (Mạnh Linh) có tác phẩm “Chuyến bay đặc biệt đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN”. Phóng viên Nguyễn Lưu Niệm (Lưu Niệm) có tác phẩm Megastory “Những điều bình dị tạo nên thành phố hào sảng” được chọn ở nhóm báo chí đa phương tiện.
Ngoài Báo Tin tức và Dân tộc, nhiều đơn vị có tác phẩm chất lượng được hỗ trợ gồm: Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Công an nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Lao Động, Báo Dân trí, Báo VietNamNet, Báo Công lý, Báo Sức khỏe và Đời sống, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh…
Chia sẻ thông tin định hướng các tuyến thông tin viết về TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, Ban tổ chức mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung phản ánh những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng trong những tháng cuối năm; chủ động xây dựng tuyến bài, chuyên đề có chiều sâu.
"Các cơ quan báo chí cũng cần chú trọng thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, phát triển công nghiệp văn hóa, kết quả phát triển kinh tế – xã hội và công tác chăm lo đời sống người dân; các đơn vị tăng ứng dụng công nghệ, dữ liệu, hình ảnh và đổi mới hình thức thể hiện. Các tác phẩm cần có góc nhìn riêng, phân tích chuyên sâu và đề xuất giải pháp thiết thực đối với những vấn đề Thành phố đang đặt ra", ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết thêm.