100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam:

Thành phố Hồ Chí Minh gắn bảng di tích Trụ sở báo Dân Chúng

Ngày 18/6, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 tổ chức Lễ ra mắt bảng hiệu di tích lịch sử cấp quốc gia Trụ sở báo Dân Chúng. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt bảng hiệu Di tích Lịch sử cấp Quốc gia Trụ sở báo Dân Chúng. 

Tại buổi lễ, bà Trần Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình cho biết, ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 hằng năm là dịp tri ân những người làm báo đã góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng vững mạnh, phản ánh chân thực đời sống xã hội, lan tỏa những câu chuyện và tấm gương truyền cảm hứng. Nhằm gìn giữ giá trị lịch sử và tôn vinh đóng góp của các thế hệ nhà báo, UBND phường đã chỉnh trang, lắp đặt bảng giới thiệu Di tích Lịch sử cấp Quốc gia Trụ sở báo Dân Chúng tại số 43 Lê Thị Hồng Gấm (Quận 1).

Báo Dân Chúng ra đời vào năm 1938, tại địa chỉ số 43 đường Hamelin – Sài Gòn (nay là số 43 Lê Thị Hồng Gấm). Đây là diễn đàn tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng đến với công chúng trong và ngoài nước; giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh đòi quyền tự do ngôn luận, góp phần làm phong phú ngôn ngữ tiếng Việt, đóng góp những trang rực rỡ trong lịch sử báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tại Lễ ra mắt bảng hiệu Di tích Lịch sử cấp Quốc gia Trụ sở báo Dân Chúng. 

Trong hơn một năm tồn tại (từ tháng 7/1938 đến tháng 9/1939) với tổng cộng 80 số báo, báo Dân Chúng đã phát triển thành một cơ quan ngôn luận có ảnh hưởng rộng lớn với số lượng phát hành đáng kể. Nội dung chính của Dân Chúng tập trung phản ánh các vấn đề thời sự trong nước và thế giới như mối đe dọa của chủ nghĩa phát xít; nguy cơ chiến tranh thế giới; cuộc đấu tranh vì hòa bình do Quốc tế Cộng sản lãnh đạo; phong trào yêu cầu cải thiện dân sinh, dân chủ trong nước...

Ngày 30/8/1939, trước nguy cơ chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Dân Chúng buộc phải ngừng xuất bản, dừng hoạt động công khai và chuyển sang hình thức bí mật. Dù thời gian hoạt động ngắn, tờ báo vẫn là một minh chứng khẳng định vai trò thiết yếu của báo chí trong việc phản ánh hiện thực, hình thành tư tưởng xã hội và góp phần định hình tiến trình lịch sử dân tộc.

Ngày 16/11/1988, Di tích Trụ sở của báo Dân Chúng được Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin và ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ