TP Hồ Chí Minh: Sức mua hàng Tết tại siêu thị, chợ truyền thống tăng 20 - 30%
Những ngày cận Tết, không khí mua sắm tại các siêu thị và chợ truyền thống ở TP Hồ Chí Minh rất nhộn nhịp. Các mặt hàng như bánh kẹo, thực phẩm, nước ngọt… đang được tiêu thụ mạnh, với sức mua tăng khoảng 20-30% so với ngày thường.
Ngày 21/1, không khí tại các chợ truyền thống như chợ Bến Thành (Quận 1), chợ Phước Bình (thành phố Thủ Đức), chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh)... trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, lượng khách đến mua sắm và tham quan đều tăng mạnh. Theo chia sẻ từ các tiểu thương, trong hai ngày cuối tuần, sức mua hàng hóa Tết như bánh kẹo, trái cây, hoa quả, thực phẩm... đã tăng gấp đôi, thậm chí có thời điểm tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường. Các tiểu thương không giấu được niềm vui, bởi chỉ cách đây một tuần, sức mua tại các chợ vẫn còn khá trầm lắng.
Chợ Bến Thành luôn là điểm đến nhộn nhịp, thu hút đông đảo du khách và người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Tương tự, tại một số siêu thị như Emart Phan Văn Trị (Gò Vấp) và Co.opXtra Phạm Văn Đồng, không khí mua sắm tại các quầy thực phẩm, bánh kẹo, nước ngọt… cũng rất nhộn nhịp. Người dân chen chúc chọn hàng, còn nhân viên ở các quầy cân hàng và thu ngân luôn chân luôn tay vì lượng khách quá đông. Nhiều người tiêu dùng cho biết, mua sắm vào dịp cận Tết mang lại lợi ích lớn, bởi siêu thị thường áp dụng chương trình giảm giá mạnh, phổ biến lên đến 50% so với ngày thường.
Tại chợ truyền thống, mặt hàng trái cây đang tăng giá, do chuẩn bị đến ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp).
Mặt hàng đồ khô có sức mua tăng 3-4 lần so với ngày thường.
Đông đúc người dân đến siêu thị Emart Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, để mua sắm.Các mặt hàng nước giải khát, bia, rượu cũng được khách hàng chọn mua tại siêu thị này.
Các loại hạt dưa, mứt Tết là mặt hàng được người tiêu dùng chọn mua sắm nhiều trong những ngày cận Tết.
Mặt hàng quần áo đang có chương trình giảm giá mạnh tới 50%, để kích cầu mua sắm Tết.Quầy thực phẩm tươi sống tại hệ thông siêu thị Saigon Co.op cũng đang giảm giá từ 15 - 20 %.
Càng đến trưa, lượng khách đến mua sắm các siêu thị càng đông hơn.
Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách cần gỡ vướng trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Để thu hút FDI, khu công nghiệp cần gắn mặt bằng sản xuất với giao thông, nhà ở và dịch vụ phù hợp. Những yếu tố này sẽ quyết định một địa điểm đầu tư có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và đời sống người lao động trong dài hạn hay không.
Nhà đầu tư FDI quan tâm đến khả năng sử dụng nước, xử lý chất thải và chứng minh tác động môi trường trong chuỗi sản xuất. Việc kết nối doanh nghiệp để tận dụng phụ phẩm có thể trở thành lợi thế của khu công nghiệp, với điều kiện có dữ liệu, hạ tầng phù hợp.
Nhà xưởng, kho xây sẵn giúp nhà đầu tư FDI có thêm lựa chọn, song diện tích thuê mới chỉ là điểm khởi đầu. Khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, duy trì điện nước và kiểm soát chi phí vận hành sẽ quyết định doanh nghiệp có tiếp tục mở rộng tại khu công nghiệp hay không.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký tăng mạnh, song không phải khoản đầu tư nào cũng đi kèm nhu cầu xây nhà máy mới và việc nắm bắt cơ hội từ dòng vốn này đang là bài toán với các doanh nghiệp Việt.