Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, trong tuần từ ngày 14 -20/9, Thành phố ghi nhận 1.283 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47% so với trung bình 4 tuần trước, nâng tổng số ca mắc tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 38 là 35.121 ca.
Các phường, xã có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao là: Đặc khu Côn Đảo, phường Bình Khánh, phường Hiệp Phước, xã Tân Nhựt...
Bệnh viện Nhi đồng 1 những tuần qua đã ghi nhận số trẻ mắc tay chân miệng đến khám và điều trị nội trú tăng. Bác sĩ Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh cho biết, khu điều trị nội trú hiện có khoảng 50 bệnh nhi mắc tay chân miệng trong đó khoảng 65% là trẻ đến từ các tỉnh. Các trường hợp nhập viện chủ yếu ở độ 2A đến độ 3, số ca nặng chiếm gần 1/3 số bệnh nhi đang điều trị.
Tại khu vực ngoại trú, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 50-60 trẻ mắc tay chân miệng đến khám. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca bệnh năm nay tăng và đang có xu hướng nhích lên theo thời gian.
“Điều chúng tôi lo nhất là tăng số ca nặng. Vì vậy phải làm sao tuyên truyền trong cộng đồng để người dân phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời, đặc biệt là khi trẻ có những dấu hiệu chuyển độ”, bác sĩ Quy chia sẻ.
Để chủ động ứng phó nếu số ca tiếp tục tăng, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã chuẩn bị phác đồ, dự trù thuốc và cơ sở vật chất; đồng thời dành riêng một dãy lầu với hơn 100 giường cho bệnh tay chân miệng.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP Hồ Chí Minh cho biết, tay chân miệng có khả năng lây lan nhanh. Virus có thể truyền qua dịch tiết đường hô hấp, nước bọt, dịch từ các nốt phỏng; qua phân - miệng hoặc qua đồ vật, bề mặt nhiễm virus.
Trẻ có thể lây bệnh cho nhau tại gia đình, nhà trẻ, trường mẫu giáo và những nơi sinh hoạt tập thể. Người lớn hoặc trẻ nhiễm virus nhưng không có triệu chứng cũng có thể trở thành nguồn lây trong gia đình.
Theo bác sĩ Khanh, trẻ nhỏ, đặc biệt nhóm dưới 3 tuổi, là đối tượng cần được chú ý do nguy cơ bệnh nặng cao hơn. Những trường hợp nặng có thể xuất hiện các biến chứng như viêm não, viêm màng não, liệt mềm cấp, viêm cơ tim và các rối loạn ảnh hưởng đến thần kinh, hô hấp, vận động.
Theo các bác sĩ, hiện tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, điều trị chủ yếu là theo dõi, chăm sóc và xử trí các biến chứng. Khi trẻ sốt cao không hạ, ngủ có biểu hiện giật mình, chới với, rung tay chân, đi đứng bất thường hoặc trở nên li bì hơn, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay, kể cả vào ban đêm.
Bác sĩ Dư Tuấn Quy cho biết, một trong những biện pháp phòng bệnh quan trọng là cách ly trẻ lành với trẻ bệnh. Khi một trẻ mắc tay chân miệng, cần cho trẻ ở nhà nghỉ ngơi, uống thuốc, theo dõi và tái khám. Khi đến ngày thứ 7 và trẻ ổn định thì có thể quay trở lại trường học bình thường. Bên cạnh đó, vệ sinh tay, rửa tay là biện pháp quan trọng để phòng ngừa bệnh.
Theo đó, bác sĩ khuyến cáo thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh và khử khuẩn đồ chơi, vật dụng, các bề mặt thường xuyên tiếp xúc; đồng thời hạn chế tiếp xúc gần với người mắc bệnh.
Trước đó ngày 17/3/2026, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành Quyết định số 145/QĐ-QLD đề cập đến vaccine phòng bệnh tay chân miệng do EV71 được cấp phép sử dụng cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi, đánh dấu bước tiến mới trong dự phòng chủ động bệnh tay chân miệng do tác nhân EV71 tại Việt Nam.