Bệnh nhân là V.T.L (33 tuổi, trú ở đặc khu Cô Tô) mang thai 37 tuần 2 ngày, nhập viện tại cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (đặt tại đặc khu Cô Tô) trong tình trạng vỡ ối, ra máu âm đạo. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định thai nhi ngôi ngược, bị cạn ối và có dấu hiệu suy thai. Cùng với tiền sử có sẹo mổ lấy thai cũ, đây là trường hợp sản khoa nguy cơ cao, đòi hỏi phải can thiệp phẫu thuật khẩn cấp.
Trước tình thế cấp bách, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn trực tuyến giữa hai cơ sở 1 và 2, đồng thời điều động kíp bác sĩ chuyên khoa Sản và Nhi từ đất liền ở Vân Đồn ra đảo Cô Tô. Do thời tiết trên biển có sóng lớn, gió to, bệnh viện đã chủ động phối hợp với lực lượng Biên phòng huy động phương tiện ưu tiên đưa kíp cấp cứu tiếp cận địa bàn trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, tại cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn ở đặc khu Cô Tô, sản phụ tiếp tục được hồi sức. Kíp gây mê hồi sức, hộ sinh tiến hành chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng cho ca phẫu thuật.
Nhờ sự phối hợp kịp thời và chính xác, kíp phẫu thuật đã triển khai mổ lấy thai thành công. Bé gái nặng 2,8 kg chào đời khỏe mạnh, cất tiếng khóc to ngay tại phòng mổ. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (cơ sở 2 ở đặc khu Cô Tô).
Sau sáp nhập (từ Trung tâm Y tế Vân Đồn và Trung tâm Y tế Cô Tô) vào cuối năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn là đơn vị y tế có nhiệm vụ chăm sóc cho người dân các tuyến đảo tại hai đặc khu Vân Đồn và Cô Tô. Đáp ứng yêu cầu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân ngay tại cơ sở, bệnh viện đã chủ động triển khai các biện pháp tăng cường, linh hoạt trong điều động bác sĩ giữa các cơ sở, kéo gần khoảng cách giữa biển đảo và đất liền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.