Ngày 23/10, tại Hội nghị bàn tròn các thành phố đối tác kinh tế năm 2026, TP Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi xanh và phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, hướng tới các chương trình hợp tác thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP Hồ Chí Minh dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu, với 21 phiên và 16 hoạt động bên lề. Chương trình tập trung kết nối đầu tư, công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm hình thành các động lực tăng trưởng.
Hợp tác Pháp - Việt cần gắn cung cấp thiết bị với chuyển giao công nghệ, giúp Việt Nam từng bước làm chủ các công đoạn có giá trị. Nhu cầu phát triển đường sắt, năng lượng và chuyển đổi xanh mở ra cơ hội để hai bên kết nối đầu tư với năng lực sản xuất và nhân lực.
Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính đồng bộ, toàn diện, sâu rộng của hội nhập quốc tế; chuyển mạnh từ tư duy tham gia sang chủ động đóng góp, xây dựng và định hình các khuôn khổ hợp tác, tranh thủ tối đa nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để nâng cao nội lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia.
Đại sứ, Tiến sĩ Tôn Sinh Thành trả lời phỏng vấn của TTXVN về bước phát triển của nền ngoại giao đa phương Việt Nam , tầm quan trọng của "ngoại giao nguyên thủ" và tư duy đối ngoại mới trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.
Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ cùng trường phái ngoại giao linh hoạt, mềm dẻo của Việt Nam đã được vận dụng hiệu quả trong xử lý các vấn đề tại Trung Đông, vừa bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ vững quan hệ với các đối tác, vừa bảo đảm an toàn cho công dân và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel.
Chiều 29/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Nghị quyết số 06-NQ/TW đã định ra tầm nhìn chiến lược mới về công tác đối ngoại không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền mà phải trực tiếp kiến tạo năng lực phát triển quốc gia.
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, ngày 12/5, Ủy ban Quy tắc xuất xứ của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã tổ chức phiên họp thường kỳ tại thành phố Geneva.
Với vị thế của thành phố cửa ngõ quốc tế, vì vậy, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59-NQ/TW), người dân Hải Phòng có thêm nhiều kỳ vọng về vị thế của thành phố Cảng trên bản đồ thế giới.
Sau một năm triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”, tư duy hội nhập của Việt Nam đang có bước chuyển rõ rệt: từ mở rộng quan hệ thương mại sang khai thác hiệu quả các kết quả đối ngoại để thu hút công nghệ, tri thức và nguồn lực chất lượng cao.
Trong bối cảnh thế giới biến động mạnh bởi xung đột khu vực, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, cùng xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tác động của biến đổi khí hậu…, hội nhập quốc tế không chỉ là định hướng chiến lược mà đã trở thành yêu cầu sống còn để Việt Nam phát triển bền vững và khẳng định vị thế quốc gia.
Theo phóng viên TTXVN tại Australia, triển khai Nghị quyết 59-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và phát triển kinh tế tư nhân, ngày 24/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth đồng tổ chức buổi gặp mặt trực tuyến đầu tiên giữa các tổ chức, hiệp hội, hội đồng kinh doanh Australia - Việt Nam tại tất cả các bang và các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Việt kiều đang hoạt động tại quốc gia này.
Sáng 16/9, báo cáo chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW”, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 70-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ, sự ra đời của Nghị quyết số 59 là quyết sách quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, xác định hội nhập là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới.
Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới" đã xác định đúng vị thế của Việt Nam trong hội nhập quốc tế khi nhấn mạnh yếu tố cân bằng, hài hòa và có mục tiêu. Đây là nhận định của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, Đại học Bristol (Anh), trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên TTXVN tại Anh về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.