Tổng Thư ký OPEC: Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ

Phát biểu tại Hội nghị Tiền tệ và Dầu mỏ tổ chức tại London, Anh Tổng Thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Mohammad Barkindo cho biết, có rất nhiều yếu tố phi cơ bản ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ nằm ngoài tầm kiểm soát của các nhà sản xuất dầu.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Barkindo, các nhà sản xuất dầu lo lắng về sản lượng trong bối cảnh đầu tư vào ngành năng lượng giảm và giá dầu tăng do lo ngại về sự sụt giảm nguồn cung của Iran trước thời điểm Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt vào ngành dầu mỏ Iran dự kiến từ 4/11 tới.

Ông Barkindo kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các thành viên trong và ngoài OPEC, và nhấn mạnh rằng sự hợp tác là cần thiết để tránh khả năng có thể “rơi vào” một cuộc khủng hoảng khác nữa.

Tổng Thư ký Barkindo cũng dẫn báo cáo triển vọng dầu mỏ thế giới dài hạn của OPEC công bố cuối tháng trước cho hay nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tăng 33% vào năm 2040. Ông dự báo rằng dầu mỏ sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong nguồn cung năng lượng hỗn hợp trong tương lai gần.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Venezuela Angel Gonzalez Saltron, đồng thời là người đứng đầu đại diện Venezuela tại OPEC, cho biết, tổ chức này và các nước xuất khẩu dầu mỏ khác đang xem xét khả năng tổ chức một cuộc họp Uỷ ban Giám sát hỗn hợp OPEC và ngoài OPEC (JMMC) tại Venezuela trong năm 2019.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.