Tội phạm mạng đang được 'doanh nghiệp hóa' với sự hỗ trợ của AI

Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT vừa ra mắt chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin định hướng Trí tuệ nhân tạo vạn vật (MIT-AIoT) nhằm đáp ứng yêu cầu đội ngũ kỹ sư làm chủ kiến trúc tổng thể.

Đây là chương trình đào tạo thạc sĩ tiên phong tại Việt Nam tích hợp chuyên sâu giữa Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT). Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ hội thảo chuyên đề “An toàn thông tin trong kỷ nguyên AI”, với sự tham gia cố vấn và chia sẻ từ chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC).

FPT ra mắt chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin định hướng Trí tuệ nhân tạo vạn vật (MIT-AIoT).
FPT ra mắt chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin định hướng Trí tuệ nhân tạo vạn vật (MIT-AIoT).

Theo báo cáo của Fortune Business Insights, quy mô thị trường AIoT toàn cầu ước tính đạt 82,74 tỷ USD vào năm 2026 và dự báo tiếp tục tăng trưởng kép với tốc độ 32,4%/năm trong giai đoạn 2026 - 2034.

Tại Việt Nam, MarketsandMarkets ước tính thị trường công nghệ IoT sẽ đạt mốc 7,2 tỷ USD vào năm 2030. Cùng với đó là nền tảng hạ tầng kết nối mở rộng thần tốc với hơn 27,2 triệu thuê bao 5G được ghi nhận tính đến tháng 8/2026 theo số liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tuy nhiên, sự hội tụ giữa hàng chục triệu thiết bị kết nối và các mô hình AI tự hành cũng mở ra những mặt trận tấn công mạng phức tạp chưa từng có.

Chia sẻ tại hội thảo với vai trò diễn giả bổ trợ bức tranh thực tiễn công nghệ, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), Nhà sáng lập Chống Lừa Đảo (chongluadao.vn), cựu chuyên gia Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã chỉ ra thực trạng tội phạm mạng đang được “doanh nghiệp hóa” với sự hỗ trợ của AI.

Theo số liệu từ Bộ Công an và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, chỉ riêng năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 6.000 vụ lừa đảo trực tuyến với tổng thiệt hại trên 12.000 tỷ đồng; thiệt hại trong giai đoạn 2020 - 2025 lên tới 40.000 tỷ đồng với hơn 24.000 vụ và toàn khu vực ASEAN năm 2024 thiệt hại vượt ngưỡng 23 tỷ USD.

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu cảnh báo: Các mô hình tội phạm hiện nay triệt để ứng dụng AI nhằm tự động hóa tấn công diện rộng, xóa rào cản ngôn ngữ, tạo Deepfake video gọi điện thời gian thực với chi phí thương mại chỉ 35 USD/tháng, đánh cắp khuôn mặt để bẻ khóa sinh trắc học eKYC ngân hàng, và phát tán mã độc kiểm soát thiết bị thông minh qua quyền trợ năng.

Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC chia sẻ các mối đe dọa an ninh mạng hiện nay đã biến hóa ngày càng tinh vi nhờ sự hỗ trợ của AI .
Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC chia sẻ các mối đe dọa an ninh mạng hiện nay đã biến hóa ngày càng tinh vi nhờ sự hỗ trợ của AI.

Từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, chuyên gia Ngô Minh Hiếu đã phân loại 6 mối đe dọa điển hình của thời đại số thành hai nhóm trọng tâm: Mối nguy nhắm vào con người và mối nguy nhắm vào hệ thống. Trong đó 3 mối nguy cơ nhắm vào con người gồm: Giả mạo người thật bằng Deepfake; đánh cắp khuôn mặt để vượt mặt hệ thống eKYC; kịch bản lừa đảo tinh vi và mã độc kiểm soát thiết bị di động. Ba mối nguy nhắm vào hệ thống gồm: Tấn công trực diện vào hệ thống AI; tấn công qua các thiết bị kết nối IoT; trao quyền hành động thiếu kiểm soát cho các tác tử AI tự động.

Đặc biệt, khi phân tích kiến trúc AIoT 5 tầng (Cảm nhận - Kết nối - Suy nghĩ - Hành động - Học hỏi), chuyên gia Hiếu PC nhấn mạnh, mỗi tầng công nghệ hiện nay đều là một điểm nghẽn an ninh tiềm ẩn: từ nguy cơ thiết bị IoT (camera giám sát, router, máy chấm công, màn hình họp) bị chiếm quyền làm bàn đạp phát tán ransomware, mạng botnet; đến nguy cơ AI bị tiêm lệnh gián tiếp tuồn dữ liệu mật, tác tử AI bị thao túng quyền hành động và dữ liệu vận hành bị đầu độc.

Từ bức tranh an ninh mạng khắc nghiệt này, thị trường công nghệ đặt ra đòi hỏi cấp bách: Các hệ thống thông minh không thể chỉ phát triển về tính năng mà bắt buộc phải có năng lực an toàn thông tin ngay từ khâu thiết kế, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư phải làm chủ kiến trúc tổng thể thay vì các mảng kỹ thuật rời rạc.

Nhằm đón đầu làn sóng dịch chuyển công nghệ và giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, khi Việt Nam ước tính thiếu khoảng 70.000 nhân sự công nghệ vào năm 2025 trong khi AI đã có thể hỗ trợ viết tới 80-90% khối lượng code thông thường - FSB chính thức ra mắt chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin định hướng Trí tuệ nhân tạo vạn vật (MIT-AIoT). Chương trình trang bị cho học viên năng lực làm chủ các hệ thống thông minh, kết nối an toàn từ thiết bị phần cứng, hạ tầng dữ liệu đến các thuật toán trí tuệ nhân tạo.

Khẳng định định hướng chiến lược của chương trình, Tiến sĩ Đoàn Xuân Huy Minh, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Tập đoàn FPT cho biết: “Mục tiêu của chương trình MIT-AIoT là đào tạo lực lượng kỹ sư, chuyên gia công nghệ dẫn dắt quá trình thông minh hóa hệ thống sản xuất quy mô công nghiệp, cũng như phát triển và quản trị đô thị thông minh, giao thông thông minh. Chương trình tập trung vào sự tích hợp giữa AI và các thiết bị, hệ thống IoT. Người học tiếp cận hệ thống AIoT như một chỉnh thể, từ thiết bị, cảm biến và kết nối đến thu thập, xử lý dữ liệu, nền tảng điện toán và ứng dụng AI. Cách tiếp cận này hướng đến năng lực thiết kế, tích hợp và vận hành hệ thống, thay vì chỉ tập trung vào một công nghệ hoặc thành phần riêng lẻ”.

Bổ sung về tầm nhìn đào tạo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức, đại diện Viện Quản trị & Công nghệ FSB chia sẻ: “Khi AI tích hợp vào các hệ thống công nghệ kết nối vạn vật, câu chuyện cốt lõi là xây dựng hệ thống làm sao để vừa an toàn, vừa hiệu quả, phát huy tối đa giá trị tích cực và hạn chế rủi ro. MIT-AIoT tại FSB là chương trình duy nhất hiện nay ghi rõ định hướng AIoT, giúp người học thiết lập tư duy hệ thống bao trùm, đưa AI nhúng vào các nền tảng thông minh nhằm tối ưu hóa năng suất và tạo dựng lợi thế cạnh tranh vượt trội cho tổ chức”.

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Góc nhìn mới về an toàn cho trẻ em thời AI

Góc nhìn mới về an toàn cho trẻ em thời AI

Không còn là câu chuyện “cấm hay không cấm”, các chuyên gia và nhà quản lý giáo dục cho rằng, cần đặt trẻ em làm trung tâm, biến AI thành đối tác đồng hành, thay vì phụ thuộc, nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn, sáng tạo và nhân văn.

Giáo dục nghề nghiệp phải dự báo được các xu hướng việc làm mới

Giáo dục nghề nghiệp phải dự báo được các xu hướng việc làm mới

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang tái cấu trúc thị trường lao động, việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đòi hỏi sự thay đổi toàn diện từ ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo, tư duy quản trị cho đến phương thức đầu tư nguồn lực.

Bà Nguyễn Phương Anh thực hành tương tác với đại diện các trường.

Bảo vệ học sinh từ những tín hiệu cần được lắng nghe

Các chuyên gia giáo dục và tâm lý đề nghị nhà trường nhận diện sớm khó khăn của học sinh, xây dựng cách hỗ trợ phù hợp và phối hợp với gia đình. Đây là nội dung được các chuyên gia tập trung thảo luận tại Hội nghị Chăm sóc sức khỏe và An toàn học đường Việt Nam 2026.