Ukraine tăng ngân sách quốc phòng

Ukraine đã tăng 22% chi tiêu quốc phòng cho năm 2014 nhằm đối phó với những căng thẳng ở khu vực miền đông.

Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Quốc phòng Ukraine Sergei Vinnik ngày 12/6 cho biết Ukraine đã tăng 22% chi tiêu quốc phòng cho năm 2014 nhằm đối phó với những căng thẳng ở khu vực miền đông.

Ukraine tăng ngân sách quốc phòng ảnh 1

Tổng thống Petro Poroshenko trong lễ nhậm chức ngày 7/6. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Vinnik nói: "Hôm nay, tổng ngân sách của Bộ Quốc phòng đạt 20,1 tỷ hryvnya (1,72 tỷ USD)".

Như vậy, tỷ trọng chi tiêu quốc phòng của Ukraine so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã tăng từ 1% lên 1,25%.

Ông cho biết các ngân quỹ bổ sung sẽ được sử dụng để bảo dưỡng thiết bị quân sự, mua nhiên liệu, đạn dược cho binh lính và cấp kinh phí cho các chiến dịch quân sự của chính phủ ở miền đông.

T.N(theo THX)

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.