Cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc trong dịp Tết

Ngày 10/10, tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025.

Theo đó, các mặt hàng thiết yếu như: Nước mắm, dầu ăn thực vật, bột ngọt và muối Iốt sẽ được cấp không thu tiền và thực hiện theo định mức 2 lít/hộ/năm đối với nước mắm; dầu ăn thực vật 1 lít/hộ/năm; bột ngọt 100 gam/khẩu/năm; muối Iốt 5 kg/hộ/năm. Mức hỗ trợ để mua và cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu này bình quân không vượt quá 180.000 đồng/hộ/năm. Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2019-2025 trên 68 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Người dân mua các mặt hàng thiết yếu tại chợ vùng cao Quảng Ngãi. Ảnh: baoquangngai.vn

 Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ngãi, tính đến cuối năm 2017, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có 50.493 hộ, với 190.931 khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh còn nhiều khó khăn, có 5/6 huyện vùng cao của tỉnh là huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ. Trong giai đoạn 2016-2020, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có 266 thôn đặc biệt khó khăn (trong đó có 59 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II và 207 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III); 4 xã khu vực I, 33 xã khu vực II và 46 xã khu vực III. Tổng số hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khá cao, đến đầu năm 2018 toàn vùng có 22.697 hộ hộ nghèo, chiếm 36,97% và 8.518 hộ cận nghèo, chiếm 13,87%; trong đó, tổng số hộ nghèo là dân tộc thiểu số 20.899 hộ (chiếm 53,41% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh, chiếm 91,25% tổng số hộ nghèo của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).
         
Để chăm lo, phục vụ đời sống, động viên tinh thần đồng bào các dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán, từ năm 1997 đến nay, tỉnh đã thực hiện chủ trương cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào các dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chủ trương này còn mang tính chất hằng năm, chưa có đề án, kế hoạch dài hạn nên rất bị động trong việc lập dự toán, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025 là rất cần thiết và phù hợp với thực tiễn.
         
Ngoài việc thông qua qui định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025, kỳ họp lần này, HĐND tỉnh cũng xem xét, thông qua 10 Nghị quyết quan trọng khác nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, các đại biểu đã thảo luận, quyết nghị các nội dung như: Quy định phân cấp nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020…

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.