Tiếp truyền ngọn lửa

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một điểm nhấn quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII vừa diễn ra (từ ngày 15 - 17/5/2023). Ở đó, công tác cán bộ tiếp tục được đề cao giữa bối cảnh bộn bề khó khăn của đất nước đan xen với những cơ hội thúc đẩy sự phát triển.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ vừa trôi qua, có thể thấy công tác cán bộ - khâu “then chốt của then chốt” đã tiếp tục được nâng lên một bước; “xây” và “chống” được kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa hơn, gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung. Đáng chú ý, nhiều cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã bị xử lý kỷ luật, bãi miễn chức vụ… một cách nghiêm minh, đúng quy định, có lý, có tình. Trong đó, có những quyết định chưa từng có tiền lệ, cho thấy sự song hành giữa nói và làm của Đảng ta trong công tác cán bộ, thực sự “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý; các địa phương cũng bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với 22 trường hợp cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương của Đảng về việc “có vào, có ra; có lên, có xuống”…

Bên cạnh đó, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư càng cho thấy sự cầu thị, thái độ nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực thi trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước kể từ đầu nhiệm kỳ, tiếp tục đưa công việc này trở thành nề nếp, là việc làm thường xuyên ở đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tạo sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị.

Điều này cũng một lần nữa đáp trả những luận điệu xuyên tạc cho rằng lấy phiếu tín nhiệm là cơ hội để “phe cánh” hạ thấp uy tín cán bộ, trong khi trên thực tế, đây là việc tự soi, tự sửa, giúp cho mỗi cán bộ không ngừng nâng cao ý thức và nêu gương tu dưỡng, rèn luyện. Tương tự như vậy, việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm, suy thoái không hề làm Đảng suy yếu hay làm nhụt chí cán bộ, mà ngược lại góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và đặc biệt là được nhân dân hết lòng ủng hộ. Đây cũng chính là những việc cần làm ngay trong thời điểm hiện nay, thậm chí ở một khía cạnh nào đó có thể đánh đổi với sự trễ lại của đà tăng trưởng kinh tế, chứ nhất định không thể “thả nổi” để tình trạng đó âm ỉ kéo dài, gây nên sự mục ruỗng hàng loạt như những gì vừa xảy ra liên quan đến vụ án đăng kiểm, chuyến bay giải cứu, Việt Á…

Từ đó, công tác cán bộ theo Nghị quyết của Đại hội XIII tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh, đặc biệt với đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, nhất là về trách nhiệm nêu gương, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cán bộ, chống suy thoái. Đồng thời, công tác cán bộ phải gắn với thực thi nhiệm vụ, trách nhiệm chính trị, thể hiện vai trò tiên phong của người đảng viên, không thoái lui, có tư tưởng bàn lùi trước khó khăn, thách thức, hoặc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã một lần nữa nhắc lại: “Những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm!”.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII nêu rõ: Từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần phát huy cao độ tinh thần nêu gương, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tự giác nhận trách nhiệm chính trị lĩnh vực mình phụ trách; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; tư tưởng, chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn; gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác, trong cuộc sống của bản thân, gia đình và người thân.

Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ ra khỏi đội ngũ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng…

Chú thích ảnh

Như vậy, qua đây có thể thấy khâu “then chốt của then chốt” tiếp tục được Đảng chú trọng như một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tiếp theo. Ở đó, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là không ngừng, không nghỉ, trong đó tập trung chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống - mấu chốt dẫn đến chủ nghĩa cá nhân, dẫn đến sự sa ngã. Việc tiếp tục nổi những “ngọn lửa” phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ càng củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân và cán bộ, đảng viên đối với Đảng và chế độ.

Bước sang nửa cuối nhiệm kỳ khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã bắt đầu định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội Đảng XIV với những mục tiêu quan trọng vào năm 2030 - dấu mốc 100 năm thành lập Đảng. Công tác cán bộ trong thời gian vừa qua đã củng cố niềm tin là những người thực sự có đức, có tài thì luôn có cơ hội được cống hiến cho dân, cho nước, đồng thời tiếp tục “tuyên chiến” mạnh mẽ, cảnh báo những kẻ cơ hội chính trị núp bóng và mạo danh nhân dân thì ắt sớm hay muộn cũng sẽ bị loại bỏ.

Trung Sơn

Tin cùng chuyên mục

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.
Thùy Hương

Trao tặng và trao truyền

Các lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra ở nhiều địa phương, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong những ngày cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9.

Dành cho bạn

Hải Yên

Dùng người tài và trách nhiệm của người đứng đầu

Người tài cần được đặt đúng chỗ, giao đúng việc, trao đủ quyền. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt trách nhiệm sử dụng nhân tài vào người đứng đầu - nơi quyết định năng lực được phát huy hay lãng phí.
Hoài Nam

Để kiều bào trở thành nguồn lực phát triển

Nghị quyết 23 mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ vận động, tập hợp sang đồng hành, kết nối và phát huy nguồn lực.
Hà Ngọc

Làm chủ dữ liệu để làm chủ AI

Cuộc đua làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) trước hết là cuộc đua xây dựng, kết nối, bảo vệ và khai thác được nguồn tài nguyên đặc biệt, đó là dữ liệu.