Tiếp nhận ủng hộ chương trình 'Chung sức vì biển đảo quê hương'

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền 500 triệu đồng do Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội và khách hàng của Bia Hà Nội đóng góp ủng hộ chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương”.

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền 500 triệu đồng do Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội và khách hàng của Bia Hà Nội đóng góp ủng hộ chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương”.


Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương” được phát động từ ngày 19/5 đến ngày 18/7. Chiến dịch do Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức nhằm vận động nhân dân cả nước ủng hộ nguồn lực để mua trang thiết bị sản xuất nước ngọt, các thiết bị thông tin liên lạc, giải trí, cây, con giống để tặng quân, dân và ngư dân trên các vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Đồng thời mua tặng một số trang thiết bị chuyên dụng cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển nhằm giúp các chiến sỹ thực hiện tốt nhiệm vụ. Qua chương trình này, Ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức, sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo nhân dân cả nước đối với biển đảo và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân cả nước. Đến nay, sau gần 2 tháng phát động, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận trực tiếp được hơn 600 triệu đồng và hơn một triệu tin nhắn ủng hộ (tương đương hơn 19 tỷ đồng).


Hưởng ứng chiến dịch “Chung sức vì biển đảo quê hương”, Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội đã triển khai chiến dịch gây quỹ để ủng hộ các cán bộ, chiến sỹ và ngư dân bám biển từ ngày 15/6-14/7. Theo đó, mỗi một lít bia bán ra, công ty trích 100 đồng vào quỹ ủng hộ. Tổng số tiền thu được từ khi bắt đầu triển dịch đến nay là 500 triệu đồng, công ty gửi tặng đồng bào vùng biển đảo, thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.


Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ sử dụng số tiền trên để mua một số trang thiết bị chuyên dụng, túi cứu thương, tổ chức khám sức khỏe và mua ti vi gửi tặng các ngư dân bám biển.

Việt Hà

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.