Xây dựng nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ xong trước Tết Nguyên đán

Trả lời phóng viên báo Tin tức và Dân tộc bên lề Quốc hội ngày 24/11 về những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo xây dựng nhà ở cho người dân bị mất nhà xong trước ngày 31/1/2026 (trước Tết Nguyên đán 2026), một số đại biểu Quốc hội cho rằng, đây là quyết tâm lớn của Chính phủ, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, không để người dân phải chịu cảnh đón Tết trong thiếu thốn.

Chú thích ảnh
Một gia đình ở Khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hòa tỉnh Đắk Lắk phải phá ngói chạy lũ khi nước dâng cao đến 4 - 5 m trong đợt lũ vừa qua. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

"Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Đại biểu Nguyễn Quang Huân (Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh) cho biết, qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, thống kê mới nhất đợt mưa lũ tại miền Trung và Nam Trung Bộ đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng làm 91 người chết, 11 người mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 13.000 tỷ đồng. Trên 220 nhà bị sập đổ, hàng trăm nghìn nhà bị ngập và hơn 80.000 ha lúa, hoa màu, cây lâu năm bị thiệt hại nặng.

Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 với lịch trình dày đặc, công tác bận rộn vẫn triệu tập cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với một số địa phương vào rạng sáng 23/11 để chỉ đạo ứng phó với mưa lũ cho thấy tinh thần trách nhiệm cao, sự ưu tiên tuyệt đối dành cho người dân vùng thiên tai. Sự vào cuộc nhanh của Chính phủ, Thủ tướng Chính thể hiện sự lo lắng, chia sẻ, tính nhân văn sâu sắc và tạo niềm tin mạnh mẽ trong xã hội.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân cho rằng, từ cuộc họp khẩn, Thủ tướng đã chỉ đạo kịp thời và cụ thể các biện pháp khắc phục, trong đó tập trung và việc sửa chữa, xây lại nhà mới cho người dân vùng lũ lụt. Các mốc thời gian đưa ra rõ ràng, khẩn trương, cho thấy quyết tâm lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ "không để ai bị bỏ lại phía sau", không để người dân phải chịu cảnh đón Tết trong thiếu thốn.

Tuy nhiên, để thực hiện đúng tiến độ khá gấp gáp này là thách thức không nhỏ. Chỉ có một tuần để thống kê toàn bộ thiệt hại và quãng thời gian ngắn để chuẩn bị các nguồn lực, triển khai thi công, nhất là trong điều kiện địa bàn bị chia cắt, hạ tầng nhiều nơi bị sạt lở nghiêm trọng sẽ gây khó khăn không nhỏ cho các địa phương.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân (Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh).

Đại biểu Nguyễn Quang Huân cho rằng, trước hết, các địa phương cần nhanh chóng xây dựng phương án đồng bộ, tránh chồng chéo và đảm bảo hiệu quả. Cần cân nhắc sử dụng mô hình nhà lắp ghép nhằm rút ngắn thời gian thi công nhưng vẫn bảo đảm an toàn và chất lượng. Kinh phí phải được bố trí kịp thời, cần xác định rõ phần nào do ngân sách Trung ương hỗ trợ, phần nào do địa phương chi trả hoặc huy động xã hội hóa, tránh tình trạng ách tắc nguồn lực. Các công đoạn từ kiểm đếm, lập danh sách, thiết kế mô hình nhà, đến chuẩn bị thi công phải được tiến hành song song, không chờ đợi lẫn nhau. Công tác giám sát cũng cần được tăng cường để bảo đảm minh bạch, tránh bỏ sót hộ dân hoặc xảy ra sai lệch trong quá trình triển khai.

"Song song với việc lo chỗ ở, Chính phủ cũng cần quan tâm đến phục hồi vùng sản xuất, đặc biệt là các vùng hoa màu, chăn nuôi bị tàn phá nặng. Việc khôi phục thu nhập cho nông dân có ý nghĩa sống còn bởi người dân chỉ thực sự ổn định khi có sinh kế bền vững", đại biểu Nguyễn Quang Huân đề xuất.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân cho rằng, về lâu dài, cần đánh giá toàn diện bản đồ ngập lụt, nhận diện các khu vực có nguy cơ cao để tính toán phương án di dời, tái định cư. Đồng thời, nghiên cứu hình thành quỹ bảo hiểm thiên tai dành cho các hộ dân vùng lũ nhằm bảo đảm hỗ trợ nhanh chóng mỗi khi sự cố xảy ra.

Đặt tính mạng người dân lên trên hết, trước hết

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị) cho biết: Những con số thiệt hại do mưa lũ là những nỗi đau, những mất mát không gì bù đắp được của đồng bào các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Trong bối cảnh khó khăn và cấp bách như vậy, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo kịp thời, sát thực tiễn và đặc biệt quyết liệt.

Chú thích ảnh
Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị).

Đại biểu Hà Sỹ Đồng cho rằng, điều đầu tiên Thủ tướng nhấn mạnh là phải đặt tính mạng người dân lên trên hết, trước hết. Đây không chỉ là yêu cầu hành chính, mà là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện tinh thần nhất quán của Chính phủ: Không để người dân đơn độc trong hoạn nạn. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương huy động tổng lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc men đến với từng khu dân cư đang bị chia cắt; mở đường, thông tuyến nhanh nhất để tiếp cận các vùng bị cô lập.

Điểm đáng chú ý là chỉ đạo của Thủ tướng luôn đi kèm với thời hạn rõ ràng và trách nhiệm cụ thể: Rà soát toàn bộ hộ dân có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi; bố trí nơi ở tạm ngay lập tức; hoàn thành sửa chữa nhà cửa cho người dân trước ngày 30/11/2025; hoàn thành đề án dựng nhà mới cho các hộ mất nhà trước 31/1/2026, bảo đảm người dân có căn nhà an toàn để đón Tết Bính Ngọ 2026.

"Đây là những mốc thời gian ngắn, thể hiện sự quyết tâm hành động cao nhất, không cho phép trì hoãn, không chấp nhận chậm trễ. Sự quyết liệt này cũng đồng thời là động lực để các địa phương, lực lượng chức năng phải tăng tốc, làm hết mình, 'Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm', không ngừng nghỉ để sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường. Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành phải phối hợp nhịp nhàng, không được đùn đẩy trách nhiệm; dự báo, cảnh báo phải chính xác hơn; hệ thống đê điều, hồ đập, quy hoạch dân cư phải được rà soát lại toàn diện để tránh tái diễn những thiệt hại nặng nề như đợt mưa lũ vừa qua. Có thể nói, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là sự kết hợp giữa quyết liệt, khẩn trương, nhân văn, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng và ổn định cuộc sống cho nhân dân", đại biểu Hà Sỹ Đồng cho hay.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của Thủ tướng, cùng nỗ lực đồng bộ từ các bộ, ngành và địa phương, tin tưởng rằng những nhiệm vụ hoàn toàn có thể triển khai đúng tiến độ. Khi những giải pháp về nhà ở, sinh kế của người dân ổn định đời sống được thực hiện hiệu quả, người dân vùng lũ sẽ sớm vượt qua khó khăn, yên tâm đón Tết và hướng tới một năm mới bình an, phát triển hơn. 

Tại cuộc họp khẩn cấp của Chính phủ nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát lại những hộ có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, bố trí nơi ở tạm cho người dân; hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước 30/11/2025; đồng thời xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước 31/1/2026 để đến trước Tết Nguyên đán năm 2026 người dân có nhà đón Tết.
Bài, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc
Quân đội tập trung hỗ trợ tái thiết các công trình, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ 
Quân đội tập trung hỗ trợ tái thiết các công trình, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ 

Bộ Quốc phòng vừa có Công điện hỏa tốc số 7527CĐ-BQP ngày 23/11/2025 về việc tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN