Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ tàu chở 700 tấn bã xít không rõ nguồn gốc
Ngày 15/12, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, đưa tàu chở bã xít (sản phẩm phụ thải ra từ quá trình khai thác than) không rõ nguồn gốc về vị trí neo đậu an toàn để tiếp tục các biện pháp điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Tàu chở 700 tấn bã xít không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng Cảnh sát biển tạm giữ.
Trước đó, lúc 23 giờ 30 phút ngày 14/12, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Hưng Yên, tổ công tác thuộc Hải đoàn 11 phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu chở hàng mang số hiệu HN 1588 đang hành trình có biểu hiện nghi vấn.
Tàu HN 1588 gồm 3 thuyền viên do ông Lê Văn Quảng, 59 tuổi, trú tại xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiếm tra, tàu đang vận chuyển khoảng 700 tấn bã xít (theo lời khai).
Thuyền trưởng và các thuyền viên đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hoá trên tàu.
Theo khai báo, tàu HN 1588 đang vận chuyển số bã xít trên tìm mối tiêu thụ thì bị lực lượng Cảnh sát biển phát hiện, tạm giữ.
UBND xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) thông tin, từ ngày 11 - 12/9, sóng biển cao liên tục dội vào bờ, gây xâm thực nghiêm trọng tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến các công trình giao thông và tài sản của người dân. Trước tình hình trên, địa phương đã huy động lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khẩn trương di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.
Theo bản tin lúc 19 giờ ngày 12/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển trên vùng biển Quảng Trị - thành phố Đà Nẵng.
Ngày 12/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong ngày đã phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ.
Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế, chiều 12/9, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế Trần Kiêm Hảo cho biết, đến nay Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận 155 trường hợp, Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 19 trường hợp. Sức khỏe đa số người bệnh tương đối ổn định; một số trường hợp sau điều trị đã được xuất viện, theo dõi tại nhà.