Trưởng ban Dân vận Trung ương trao quà Tết tại Lâm Đồng

Ngày 11 - 12/1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng Đoàn công tác đã trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người dân nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng, làng trẻ em SOS Đà Lạt và ba huyện (Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai) tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Tết Canh Tý 2020.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai đến thăm và trao quà Tết Canh Tý 2020 cho các công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt và các em nhỏ, cán bộ nhân viên Làng trẻ em SOS Đà Lạt. Ảnh: TTXVN phát

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan trung ương và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ. Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã trao quà Tết cho 110 đối tượng bảo trợ xã hội đang sinh hoạt tại Trung tâm, cán bộ nhân viên của Trung tâm bảo trợ xã hội. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng/ người. Ngoài ra, đoàn còn tặng 100 thùng mì tôm, 20 suất quà của Chính phủ tặng Trung tâm.

Tại Làng trẻ SOS Đà Lạt, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác đã tặng quà Tết cho 128 trẻ đang sinh sống tại làng, 45 mẹ, dì, nhân viên, giáo viên mẫu giáo. 

Trước đó, tại huyện Cát Tiên, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác đã trao quà Tết tặng 15 Mẹ liệt sỹ; 17 gia đình chính sách; 100 hộ gia đình phụ nữ nghèo; trao học bổng cho 20 học sinh nghèo vượt khó; trao Mái ấm tình thương cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (mỗi Mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng). Đoàn công tác cũng đã trao tiền hỗ trợ Mô hình sinh kế cho 2 tổ hợp tác (với số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng/1 mô hình); trao tặng công trình nước sạch cho 5 gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương (trị giá mỗi công trình nước sạch là 5 triệu đồng).

Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người dân nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách tại huyện Cát Tiên. Ảnh: TTXVN phát

Tại huyện Đạ Tẻh, Đoàn công tác đã trao quà cho 150 hộ dân nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam; trao quà cho 68 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại huyện Đạ Huoai, Đoàn công tác đã trao quà cho 82 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng quà cho 100 người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam; tặng quà cho 50 hộ cận nghèo, gia đình khó khăn tại địa phương.

Tại các địa phương đến thăm và tặng quà, Trưởng ban Dân vận Trương Thị Mai thay mặt Đoàn công tác, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, hộ dân nghèo và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, học tập.

Đặng Tuấn (TTXVN)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà Tết cho gia đình chính sách tại Vĩnh Phúc
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà Tết cho gia đình chính sách tại Vĩnh Phúc

Ngày 11/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân dioxin, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN