Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam, Trung Quốc

Chiều 22/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Thẩm Hiểu Minh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, nhân dịp sang thăm Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam (Trung Quốc) Thẩm Hiểu Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và cởi mở, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh đồng chí Thẩm Hiểu Minh lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa tỉnh Hải Nam với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên triển khai thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10/2022.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam (Trung Quốc) Thẩm Hiểu Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ mong muốn hai bên tăng cường giao lưu cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là phát triển thương mại theo hướng cân bằng, mở rộng hợp tác đầu tư; tăng cường giao lưu nhân dân, khôi phục hợp tác du lịch, đề nghị Trung Quốc sớm đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thí điểm du lịch theo đoàn; cùng duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Về hợp tác địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Hải Nam tăng cường trao đổi, hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh; đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi về du lịch, kết nối giao thông, giáo dục, y tế, giao lưu văn hóa; hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, tìm kiếm cứu nạn trên biển, đối xử nhân đạo với ngư dân, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trên biển.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam, đồng chí Thẩm Hiểu Minh chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định Hải Nam coi trọng và sẵn sàng tăng cường hợp tác với Bộ, ngành, địa phương Việt Nam trong quá trình Hải Nam phát triển trở thành Cảng thương mại tự do, mô hình cải cách mở cửa mới của Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Thẩm Hiểu Minh nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp, các ngành tỉnh Hải Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như các ý kiến định hướng của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó, sẽ sớm khôi phục các chuyến bay và tuyến du lịch biển đến Việt Nam; sớm thành lập Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Nam; tăng cường nhập khẩu nông sản Việt Nam, trong đó có trái dừa, đóng góp thiết thực cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam. 

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.