TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực

Sáng 21/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã tiếp ông Thẩm Hiểu Minh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đang có chuyến thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tiếp ông Thẩm Hiểu Minh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. 

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Thẩm Hiểu Minh đến thăm thành phố và tin tưởng đây là bước khởi đầu để hai địa phương đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Người đứng đầu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhắc lại những khó khăn, thách thức khi thành phố trở thành “tâm dịch” của đợt bùng phát COVID-19 lần thứ 4 tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh chưa có vaccine, chưa có kinh nghiệm, chiến lược phòng, chống dịch nhưng nhờ tinh thần đoàn kết của toàn dân, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đặc biệt sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có Trung Quốc về vaccine, thiết bị y tế… TP Hồ Chí Minh đã vượt qua đại dịch, đang trên đà phục hồi kinh tế.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hải Nam có những đặc điểm tương đồng khi đang đóng vai trò là trung tâm phát triển kinh tế. Tỉnh Hải Nam đang thành công với mô hình mậu dịch tự do, còn TP Hồ Chí Minh là trung tâm của Khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Do đó, TP Hồ Chí Minh mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Hải Nam, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với tỉnh trong nhiều lĩnh vực như: Công nghệ cao, y tế, năng lượng mới, năng lượng tái tạo…Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên hy vọng, thời gian tới, sẽ có thêm những chuyến thăm, làm việc trực tiếp giữa lãnh đạo hai địa phương cùng các sở, ngành để tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao mối quan hệ hợp tác, chiến lược giữa hai địa phương, thực hiện sứ mệnh lãnh đạo hai Chính phủ giao phó.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng quà cho ông Thẩm Hiểu Minh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Ông Thẩm Hiểu Minh chúc mừng Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua đại dịch, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường, đồng thời có ấn tượng với sự phát triển của thành phố trong những năm gần đây. Ông Thẩm Hiểu Minh cho biết, từ tháng 6/2020, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định xây dựng tỉnh Hải Nam thành khu vực mậu dịch tự do. Đến nay, chính sách này đã phát huy hiệu quả khi tốc độ tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm quốc nội) của tỉnh Hải Nam đứng số 1 Trung Quốc. Hải Nam là địa phương dẫn đầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Những năm gần đây, Hải Nam đặc biệt có sự phát triển vượt bậc về kinh tế năng lượng xanh, trong đó nổi bật là ô tô điện.

Nhìn nhận TP Hồ Chí Minh là địa phương năng động, phát triển bậc nhất của Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam đề nghị hai địa phương học hỏi lẫn nhau, thúc đẩy sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực để cùng phát triển. Trong đó, sớm nối lại chuyến bay thẳng TP Hồ Chí Minh - Hải Nam và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, công nghệ sinh học, ngành dịch vụ, kinh tế xanh…

Tin, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.