Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu quan điểm về một số vấn đề quốc tế

Chiều 25/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã nêu quan điểm của Việt Nam về một số vấn đề quốc tế.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Hoan nghênh việc Libya bầu Chính phủ lâm thời

Trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Libya vừa qua đã bầu ra Chính phủ lâm thời, Người Phát ngôn, Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam hoan nghênh việc Libya bầu Chính phủ lâm thời nhằm dẫn dắt đất nước hướng đến cuộc bầu cử chính thức vào tháng 12/2021. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng Thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tháng 10/2020 và thời hạn tổ chức bầu cử chính thức.

Việt Nam ủng hộ, đánh giá cao vai trò hỗ trợ của Liên hợp quốc, Phái bộ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) và Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực và cộng đồng quốc tế trong ổn định tình hình và tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho vấn đề Libya.

Mong muốn Myanmar sớm ổn định 

Trả lời câu hỏi về tình hình Myanmar, Người Phát ngôn, Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các nước thành viên ASEAN khác trao đổi về các biện pháp hỗ trợ Myanmar vượt qua khó khăn, sớm ổn định tình hình, đóng góp và xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, thịnh vượng. Các đề xuất của các nước thành viên ASEAN sẽ được xem xét theo nguyên tắc và quy trình của ASEAN.

Trước đó, chia sẻ thông tin về hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 4/2021 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an lần thứ hai trong nhiệm kỳ, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao) Đỗ Hùng Việt cho biết, chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an chưa có hoạt động liên quan đến Myanmar.

Tuy nhiên, vì tình hình Myanmar là vấn đề từng nằm trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an nên không loại trừ khả năng sẽ có nước yêu cầu có cuộc họp. “Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Bảo an, chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu đó phù hợp với thủ tục và quy định hoạt động của Hội đồng Bảo an”, ông Đỗ Hùng Việt nêu rõ.

Ông Đỗ Hùng Việt cũng nhấn mạnh tới vai trò cầu nối của Việt Nam giữa các nỗ lực quốc tế và khu vực với mong muốn Myanmar sớm ổn định để có thể xây dựng và phát triển đất nước, tiếp tục đóng góp vào nền hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực ngăn chặn sử dụng vũ khí hạt nhân

Liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam ủng hộ cấm một cách toàn diện việc phát triển, thử nghiệm, sản xuất, chế tạo, tàng trữ, chuyển giao, sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.

Người Phát ngôn nhấn mạnh: "Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực theo hướng này".

Việt Đức

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.