Nghệ An: 5.004 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, từ 18 giờ ngày 16/12 đến 6 giờ ngày 17/12, tại Nghệ An phát hiện 37 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 8 ca trong cộng đồng và 29 người đã được cách ly từ trước.
Chú thích ảnh
Người dân phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An khai báo thông tin y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh tư liệu: Tá Chuyên/TTXVN

Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 17/12 tại Nghệ An đã phát hiện 6.149 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Toàn tỉnh có 5.004 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, ra viện; 32 người tử vong.

Tại một số địa phương trong tỉnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp đang nỗ lực vào cuộc, thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp, sát đúng với từng địa bàn, khu dân cư trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh.

Theo đó, UBND huyện Tương Dương yêu cầu các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Giám chỉ đạo dừng một số dịch vụ, hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch tại địa bàn thị trấn Thạch Giám gồm: Chợ Hòa Bình (khu vực có F0 mới phát hiện), nhà hàng, quán ăn, nhà nghỉ, khách sạn, các cơ sở cắt tóc, gội đầu, quán cà phê, karaoke, massage, spa, đám cưới, đám hỏi…

UBND huyện Diễn Châu quyết định thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Diễn Trung và xã Diễn Bích.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nghi Lộc có đánh giá, cập nhật các cấp độ dịch của các khu vực trên địa bàn huyện. Cụ thể, toàn huyện Nghi Lộc ở cấp độ 2; có 1/29 xã, thị trấn ở cấp độ 3 là xã Nghi Thuận; cấp độ 2 có 6 xã; cấp độ 1 là 21 xã còn lại và thị trấn Quán Hành. UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn căn cứ vào từng cấp độ dịch, xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch.

Sáng 17/12, một số địa phương trong tỉnh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh Trung học cơ sở và tiêm mũi 3 cho một số đối tượng khác.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.