Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Ngày 10/11, tại Đà Nẵng, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trao đổi công tác phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc các cơ quan Trung ương được phân công theo dõi khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị. 

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhiều nội dung quan trọng trong công tác phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách, định hướng lớn của Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; nghiên cứu, thẩm định các đề án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Các đại biểu thảo luận về công tác phối hợp, theo dõi địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; định hướng thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; trao đổi thông tin, tài liệu về các vụ việc, cán bộ sai phạm được phát hiện thông qua công tác theo dõi địa bàn…

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường cho rằng hội nghị là cơ hội để các đơn vị trực thuộc các cơ quan Trung ương theo dõi khu vực miền Trung - Tây Nguyên trao đổi, thông tin việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tình hình, kết quả hoạt động của mỗi đơn vị.

Theo ông Trần Quốc Cường, các đại biểu tham dự hội nghị đã thẳng thắn trao đổi nội dung, phương pháp phối hợp trong việc tham mưu theo dõi, giám sát hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng các địa phương; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về những vấn đề, vụ việc, vụ án nổi cộm, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, báo cáo kiểm toán liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của các địa phương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên…

Phó Trưởng ban Nội Chính Trung ương Trần Quốc Cường đề nghị các đơn vị cần tiếp tục phối hợp, tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách hành chính; trao đổi nghiệp vụ trong thẩm định, tham mưu, đề xuất, tham gia ý kiến về công tác cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; kịp thời trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến các vụ việc, cán bộ có dấu hiệu sai phạm, để tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý. Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm toán đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn được phân công theo dõi…

“Sau hội nghị này, công tác phối hợp giữa các đơn vị sẽ có những bước tiến mới, mạnh mẽ, hiệu quả, góp phần xây dựng các đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên tin tưởng, giao phó”, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường hy vọng.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Đoàn kiểm tra của BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội 
Đoàn kiểm tra của BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội 

Ngày 10/11, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương (BCĐ TƯ) về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để thông báo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định tư pháp và định giá tài sản trong vụ việc, vụ án có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN