Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc mừng 100 năm ngày sinh của đồng chí Khamtai Siphandone

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 7/2 tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đã trao cho Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone điện chúc mừng, lẵng hoa và quà chúc mừng sinh nhật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, tới đồng chí Khamtai Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch Lào, nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 (8/2/1924 - 8/2/2024).

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng trao cho Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone bức tranh chúc thọ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi chúc mừng sinh nhật nguyên Chủ tịch Khamtai Siphandone. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Điện chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có đoạn viết: “Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao những cống hiến về công sức, trí tuệ và vai trò quan trọng của đồng chí Khamtai Siphandone đối với sự nghiệp cách mạng Lào, cũng như trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào”. 

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng chuyển lời chúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới đồng chí Khamtai Siphandone, chúc đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, trường thọ và đóng góp cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào trong việc lãnh đạo nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào bảo vệ, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào việc giữ vững hòa bình ở khu vực và trên thế giới. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng trao cho Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone bức tranh chúc thọ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi chúc mừng sinh nhật nguyên Chủ tịch Khamtai Siphandone. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thay mặt Đảng, Chính phủ và đồng chí Khamtai Siphandone, Thủ tướng Sonexay Siphandone chân thành cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi điện, lẵng hoa và quà chúc mừng sinh nhật đồng chí Khamtai Siphandone, minh chứng cho tình cảm gắn bó, thủy chung son sắt hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa hai nước.  

Thủ tướng Sonexay Siphandone cũng chia sẻ về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Khamtai Siphandone trong suốt 100 năm qua; nhấn mạnh, tất cả những đóng góp quan trọng, trí tuệ và tư tưởng sáng tạo không mệt mỏi của Chủ tịch Khamtai Siphandone trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước Lào đã góp phần không nhỏ vào việc vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam anh em.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)
Điện chúc mừng Sinh nhật nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào
Điện chúc mừng Sinh nhật nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của đồng chí Khamtai Siphandon, nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào (8/2/1924 - 8/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi Điện chúc mừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN