Hơn 1.900 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận 5 tỷ đồng do Quỹ Sunwah (thuộc Tập đoàn Sunwah, Hong Kong, Trung Quốc) trao tặng Chính phủ Việt Nam để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ của Tập đoàn Suwah (Hong Kong, Trung Quốc) tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau lễ trao tặng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Jesse Choi, Giám đốc Sunwah Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của Tập đoàn Sunwah đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, cũng như tích cực tham gia công tác xã hội tại Việt Nam; đề nghị Tập đoàn Sunwah, với bề dày lịch sử 50 năm hoạt động tại Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai tích cực hơn nữa các dự án tại Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác cùng có lợi Việt Nam - Hong Kong nói riêng, cũng như quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc nói chung.

Ông Jesse Choi, Giám đốc Sunwah Việt Nam, đại diện Tập đoàn Sunwah bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam những năm qua đã tạo thuận lợi cho Tập đoàn hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, khẳng định Tập đoàn Sunwah coi trọng hợp tác với Việt Nam. Ông Jesse Choi bày tỏ tin tưởng, với sự nỗ lực của Chính phủ, nhân dân Việt Nam, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ sớm chiến thắng dịch COVID-19, khôi phục sinh hoạt và sản xuất của người dân, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ sức khỏe cộng đồng của thế giới.

Sau buổi tiếp, ông Jesse Choi đã đến chào xã giao Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh Khôi tại trụ sở Bộ Ngoại giao.

Trước đó, trong tháng 4/2020, Quỹ Sunwah cũng đã trao tặng Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài 15.000 khẩu trang y tế.

* Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đại diện tiếp nhận ủng hộ từ Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam số tiền và hiện vật trị giá 1,7 tỷ đồng. Số tiền, hiện vật này được quyên góp từ Phái đoàn Thái Lan tại Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Thái Lan (Khu vực phía Bắc), Doanh nghiệp Thái Lan và Cộng đồng tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ của Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của ngài Đại sứ cùng các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành công bước đầu của đất nước Thái Lan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời khẳng định những thành công này đã góp phần chung tay cùng các quốc gia ASEAN đẩy lùi đại dịch, nhằm sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, giao thương giữa các nước trong khu vực.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hiện nay Việt Nam đã đạt được một số thành công bước đầu trong phòng, chống dịch COVID-19, song chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa để vượt qua đại dịch.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, toàn bộ số tiền, hiện vật tiếp nhận sẽ được phân bổ trực tiếp tới Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để tiếp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước mua sắm các trang thiết bị, vật dụng cần thiết phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch và tiếp thêm nguồn lực cho các cơ sở cách ly trên cả nước.

Cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trở thành cầu nối để đưa sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân tới động viên những lực lượng đang ở tuyến đầu chống dịch, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat khẳng định mỗi người Thái Lan khi sinh sống, làm việc tại Việt Nam luôn chấp hành mọi quy định về phương pháp phòng, chống dịch mà Chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam đề ra.

Ông Tanee Sangrat hy vọng, với nỗ lực của cả cộng đồng, Việt Nam sẽ sớm chiến thắng đại dịch, không còn ca lây nhiễm mới; chúc hai nước Việt Nam và Thái Lan sẽ sớm vượt qua đại dịch lần này.

* Cũng trong ngày 28/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp nhận ủng hộ từ Công ty SCG số tiền 1 tỷ đồng; Cựu chiến binh Truyền thống ba chiến dịch Lịch sử Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng.

Sau hơn 40 ngày, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19", đến nay số tiền, hiện vật các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài ủng hộ, đăng ký ủng hộ đã lên tới hơn 1.900 tỷ đồng; trong đó ủng hộ qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là trên 903 tỷ đồng, ủng hộ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đạt hơn 1.025 tỷ đồng.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Hỗ trợ người dân gặp khó khăn, chung tay phòng chống dịch COVID-19
Hỗ trợ người dân gặp khó khăn, chung tay phòng chống dịch COVID-19

Chiều 28/4, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN