Đồng Nai: Trao tặng, truy tặng phần thưởng cao quý cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sỹ

Sáng 18/12, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sỹ.
Đồng Nai: Trao tặng, truy tặng phần thưởng cao quý cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sỹ ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu cao quý “Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân các Mẹ. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã dự Lễ.

Tại buổi lễ, danh hiệu vinh dự Nhà nước “Mẹ Việt Nam Anh hùng” được truy tặng 9 Mẹ; 39 gia đình liệt sỹ được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba. Dịp này, hai tập thể, hai cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 4 cá nhân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước đợt 2 năm 2017, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Đồng Nai bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sỹ đã hy sinh xương máu, đóng góp cho nền độc lập, hòa bình của Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, việc chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người lao động, đặc biệt là các Mẹ Việt Nam Anh hùng là trách nhiệm thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước đặc biệt chú trọng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Các cấp chính quyền địa phương cần thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công; thực hiện đầy đủ mọi chính sách ưu đãi đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công; rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và những hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng.

Đến nay, tỉnh Đồng Nai đã tôn vinh 1.105 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 11.659 liệt sỹ; trên 7.000 thương bệnh binh; và 1.120 người có công với cách mạng.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.