Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong tuần này trước những hy vọng về đàm phán Mỹ - Iran

Giá dầu thế giới ít biến động trong tuần này, khi các nhà giao dịch vẫn tiếp tục hy vọng những nỗ lực của Mỹ và Iran nhằm đạt được thoả thuận hòa bình sẽ mang lại kết quả.

Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trong phiên cuối tuần 3/7, giá dầu Brent tăng 14 xu Mỹ, tương đương 0,19%, lên 71,94 USD/thùng, kết thúc tuần chỉ thấp hơn 5 xu so với giá đóng cửa cuối tuần trước. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 9 xu Mỹ, tương đương 0,13%, lên 68,78 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu cũng ít biến động trong phiên 30/6, nhưng khép lại tháng 6/2026 và quý II/2026 với mức giảm lớn nhất kể từ năm 2020, khi giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Doha.

Bước sang phiên 1/7, giá dầu giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất trong 4 tháng khi tiến triển của các cuộc đàm phán Mỹ - Iran làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung. Giá dầu Brent chốt phiên giảm 1,89% xuống 71,57 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giảm 1,32% xuống 68,58 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đều ở mức giá thấp nhất kể từ tháng 2/2026.

Đến phiên 2/7, giá cả hai loại dầu trên đều có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước khi bùng phát xung đột Trung Đông vào cuối tháng 2/2026.

Theo các nhà phân tích của ngân hàng Commerzbank, các nhà đầu tư đang hy vọng vào việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz nhờ các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông. Các nhà phân tích của Citi, ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ, cho rằng triển vọng về một thoả thuận hoà bình vẫn còn mong manh khi vấn đề thu phí và quản lý eo biển Hormuz vẫn còn gây tranh cãi, nhưng các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Các nhà phân tích nhận định, sự phục hồi nguồn cung ở Trung Đông đang vượt xa kỳ vọng ban đầu, trong khi nhu cầu nhập khẩu ở Trung Quốc vẫn còn yếu.

Với triển vọng vận chuyển nhiều dầu hơn, các nhà sản xuất vùng Vịnh đang nỗ lực tăng sản lượng. Sản lượng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 6/2026 đã tăng 3,3 triệu thùng mỗi ngày so với tháng trước đó. Một nguồn tin cho biết, sản lượng dầu của Kuwait đã tăng mạnh lên 1,65 triệu thùng/ngày trong tháng 6/2026, từ mức 580.000 thùng/ngày trong tháng 5/2026.

Tuy nhiên, các chuyên gia của ngân hàng HSBC cho rằng thị trường sẽ hấp thụ dần sự phục hồi nguồn cung dầu từ Trung Đông. Cùng với việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) chấm dứt chương trình xuất dầu từ kho dự trữ chiến lược trong tháng 7/2026, HSBC dự báo tình trạng dư cung ngắn hạn sẽ dần thu hẹp và giá dầu Brent có thể quay trở lại ngưỡng 80 USD/thùng hoặc cao hơn.

Trước những tín hiệu cải thiện từ tuyến hàng hải huyết mạch vốn trung chuyển 20% lượng dầu toàn cầu, các chuyên gia phân tích tại ngân hàng UBS đã quyết định hạ mạnh dự báo giá dầu Brent. Cụ thể, mức dự báo cho quý III và quý IV/2026 bị cắt giảm lần lượt 25 USD và 10 USD, tương đương kỳ vọng giá dầu tiêu chuẩn sẽ đạt trung bình 80 USD/thùng trong nửa cuối năm 2026 và lùi về 75 USD/thùng vào năm 2027.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng đánh giá rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định thị trường đã bình thường hóa hoàn toàn. Rủi ro giá tăng vẫn hiện hữu khi lượng tàu chở dầu đi vào Vùng Vịnh đang tụt hậu đáng kể so với lượng tàu đi ra.

Trong khi đó, theo ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ Citigroup Inc., giá dầu Brent có thể tiếp tục giảm, xuống mức 60 USD/thùng vào cuối năm nay, khi tình trạng gián đoạn ở eo biển Hormuz giảm bớt.

Theo chuyên gia Ole Hansen của Saxo Bank, các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Qatar được đánh giá tích cực khiến giá dầu tiếp tục đi xuống và có thể giảm thêm. Chuyên gia Phil Flynn tại Price Futures Group nhận định rằng thị trường kỳ vọng dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sẽ ổn định, mở đường cho sản lượng toàn cầu tăng mạnh.

Tại Mỹ, dự trữ dầu thô thương mại giảm 3,8 triệu thùng trong tuần trước xuống còn 408,4 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2018, nhưng vẫn thấp hơn dự báo giảm 4,5 triệu thùng của giới phân tích.

Các chuyên gia đã lần đầu tiên hạ dự báo giá dầu năm 2026 kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát sau khi hoạt động qua eo biển Hormuz được khôi phục, giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Trong quý II/2026, giá dầu Brent giảm khoảng 45 USD/thùng, mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, còn giá dầu WTI giảm khoảng 31 USD/thùng, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2020.

Trong khi đó, OPEC và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, dự kiến sẽ tiếp tục nâng mục tiêu sản lượng dầu từ tháng 8/2026 trong cuộc họp ngày 5/7.

Còn theo truyền thông Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã nâng lượng xuất khẩu dầu thô lên mức cao kỷ lục trong tháng 6/2026, chỉ 2 tháng sau khi chính thức rời OPEC, cho thấy Abu Dhabi đang nhanh chóng tận dụng khả năng mở rộng sản lượng và xuất khẩu trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động.
 
Theo dữ liệu sơ bộ của các hãng theo dõi vận tải biển Kpler và Vortexa, xuất khẩu dầu thô và khí đồng hành của UAE trong tháng 6 đạt khoảng 3,7 triệu thùng/ngày, vượt mức kỷ lục trước đó là 3,44 triệu thùng/ngày được ghi nhận vào tháng 4/2020, thời điểm xảy ra cuộc chiến giá dầu giữa Saudi Arabia và Nga.

Các nhà phân tích của Citigroup Inc. nhận định các yếu tố cơ bản của thị trường đang phục hồi nhanh chóng, với dòng chảy dầu đang dần trở lại bình thường, người mua Trung Quốc vẫn vắng mặt, thị trường dầu thô vật chất đã yếu đi đáng kể và lượng tồn kho giảm ít hơn nhiều so với ước tính. Giai đoạn đầu tiên dự kiến sẽ có nhiều biến động khi các tuyến vận chuyển được khơi thông, thị trường bảo hiểm điều chỉnh và các nút thắt hậu cần còn sót lại được giải quyết.

Việc nối lại dòng chảy qua eo biển Hormuz đã giúp tăng nguồn cung ngắn hạn, bổ sung thêm dầu cho các nhà máy chế biến sau khi họ đã đảm bảo được các nguồn thay thế. Kết quả là giá dầu đã nhanh chóng sụt giảm, với giá dầu Brent chuẩn của toàn cầu giảm 30% trong quý II/2026 và xóa sạch toàn bộ mức tăng trong thời gian diễn ra xung đột.

Trong số các ngân hàng khác, Goldman Sachs Group Inc. nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ quay trở lại tình trạng dư cung khi tác động của xung đột tại Trung Đông giảm dần và giao thông qua eo biển Hormuz phục hồi. Morgan Stanley đã hạ dự báo giá dầu hai lần trong những tuần gần đây, khi cũng cảnh báo về nguy cơ dư cung.

Giá dầu Brent ở mức trên 72 USD/thùng trong phiên 3/7 và lần gần đây nhất dưới 60 USD/thùng là vào tháng 1/2026.

Lê Minh/TTXVN (Tổng hợp)
Citigroup dự báo giá dầu Brent có thể giảm xuống mức 60 USD/thùng
Citigroup dự báo giá dầu Brent có thể giảm xuống mức 60 USD/thùng

Theo ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ Citigroup Inc., giá dầu Brent có thể tiếp tục giảm, xuống mức 60 USD/thùng vào cuối năm nay, khi tình trạng gián đoạn ở eo biển Hormuz giảm bớt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN