1. Trung tâm Tài chính quốc tế thiết kế 3 cấp độ giấy phép cho công ty quản lý tài sản: Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đang lấy ý kiến hoàn thiện quy trình, quy chế cấp phép và quản lý hoạt động quỹ đầu tư, quản lý tài sản, hướng tới cơ chế cấp phép thống nhất tại hai địa điểm của Trung tâm; đồng thời bảo đảm phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. Ngày 22/10, tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) tổ chức hội nghị tham vấn, lấy ý kiến góp ý về Dự thảo bộ Quy chế hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực quỹ đầu tư và quản lý tài sản tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Quỹ đầu tư và quản lý tài sản là một trong 4 trụ cột sản phẩm chiến lược của VIFC-HCMC. Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa Quy chế hoạt động VIFC ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐĐHTTTC ngày 24/7/2026 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.
2. TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh giải quyết thủ tục giải thể doanh nghiệp: Tại họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 22/10, đại diện Thuế TP Hồ Chí Minh và Sở Tài chính cho biết đang triển khai các giải pháp đẩy nhanh xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và tháo gỡ vướng mắc về nghĩa vụ thuế. Đồng thời, cơ quan chức năng đang phối hợp xử lý phản ánh của người dân bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TP Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị đã triển khai công tác xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp từ đầu năm 2026 và ban hành chương trình hành động thực hiện chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh".
3. Quy hoạch 22 nhà ga đường sắt đô thị Hà Nội: Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 22 nhà ga ưu tiên thuộc 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1, 2, 8, 10 và 14. Hồ sơ được niêm yết công khai tại 22 xã, phường liên quan; trong đó, có các nội dung về ranh giới giải phóng mặt bằng, vị trí lối lên xuống ga và phương án phát triển đô thị xung quanh nhà ga. Chiều 22/10, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, hồ sơ phương án vị trí 22 nhà ga ưu tiên thuộc 5 tuyến metro vừa khởi công ngày 22/6/2026 hiện đang được niêm yết công khai tại 22 xã, phường liên quan. Nội dung bao gồm ranh giới giải phóng mặt bằng (GPMB), trí lối lên xuống ga, tháp thông gió, cũng như định hướng tích hợp phát triển mô hình đô thị TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng). Thời gian niêm yết tối thiểu 20 ngày.
4. Vietjet và Satair trao Thoả thuận chiến lược phát triển chuỗi cung ứng hàng không: Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch tại Copenhagen (Đan Mạch), Vietjet và Satair (Công ty thuộc Airbus Services) đã trao Biên bản ghi nhớ (MOU) chiến lược, mở rộng hợp tác về chuỗi cung ứng, quản lý vật tư và các giải pháp hỗ trợ khai thác, bảo dưỡng tàu bay. Trên nền tảng chương trình Dịch vụ vật tư tích hợp (IMS) đang hỗ trợ đội bay Airbus của Vietjet, hai bên hướng tới mở rộng các giải pháp quản lý vật tư, ứng dụng công nghệ số và tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả khai thác và khả năng chủ động trước biến động của chuỗi cung ứng.
5. Phát hiện gần 600 triệu đồng hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu OMO, Lifebuoy: Ngày 22/10, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, kinh doanh tại xã An Khánh có hơn 6.800 chai sữa tắm và hàng chục can nước giặt mang nhãn hiệu Lifebuoy, OMO có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa thành phẩm được xác định gần 600 triệu đồng. Đáng chú ý, cơ sở này sử dụng sàn thương mại điện tử Shopee và mạng xã hội Zalo để kinh doanh sản phẩm. Trước đó, ngày 21/10, qua kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giặt, sữa tắm tại thôn 3, xã An Khánh, Hà Nội, do bà Lê Thị Châm làm chủ, Đội Quản lý thị trường số 1 (Hà Nội) phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu OMO và Lifebuoy đang được bảo hộ tại Việt Nam.
6. Bắt giữ tàu biển quốc tế AQUACHARM va chạm gây hư hỏng cầu cảng tại Dung Quất: Ngày 22/10, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi Lê Văn Lương đã ký ban hành Thông báo số 987/TB-CVHHQNg về việc thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển đối với tàu AQUACHARM. Tàu AQUACHARM mang quốc tịch Quần đảo Marshall (số IMO: 9921609), thuộc sở hữu của chủ tàu WEALTH LINE INC (quốc tịch Panama) và do Công ty Cổ phần Hàng hải S&A làm đại lý. Tàu bị bắt giữ theo Quyết định số 154/QĐ-BGTB ngày 21/10/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi. Trước đó, vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 18/10/2026, trong quá trình cập cầu cảng số 10 thuộc Cảng Dung Quất dưới sự điều động của hoa tiêu và 3 tàu lai dắt, phần mũi tàu AQUACHARM đã va chạm với kết cấu cầu cảng thuộc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất. Vụ va chạm làm xuất hiện vết rách dài khoảng 5m từ mũi sang cả hai mạn trái và phải của tàu.
7. Nan giải bài toán quản lý các cơ sở chế biến đá tự phát ở Nghệ An: Là thủ phủ khoáng sản của cả nước, xã Tam Hợp (Nghệ An) đang đối diện thực trạng hàng chục cơ sở chế biến đá tự phát tồn tại nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường, vướng mắc pháp lý. Các “cụm công nghiệp” hình thành nhưng chưa được đầu tư đồng bộ ảnh hưởng đến đời sống dân cư và đặt ra thách thức lớn cho công tác quản lý nhà nước. Ghi nhận tại Cụm công nghiệp Đồng Lèn, xã Tam Hợp cho thấy một bức tranh khá nhếch nhác và tạm bợ. Cụm công nghiệp có khoảng 20 cơ sở chuyên cưa xẻ, chế biến đá ốp lát, nhưng phần lớn chỉ hoạt động trên diện tích nhỏ hẹp từ 1.000–2.000 m², thậm chí có nơi chưa đến 500 m². Trong cùng một khuôn viên, các cơ sở vừa sản xuất, vừa tập kết sản phẩm, khiến không gian chật chội, lộn xộn.
8. Cà Mau làm rõ nguyên nhân dự án bệnh viện hơn 3.300 tỷ đồng chậm tiến độ: Tại Cà Mau, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường, với tổng kinh phí đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng trên diện tích 12,15 ha được kỳ vọng nâng cao đáng kể chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân vùng cực Nam Tổ quốc. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tiến độ một số gói thầu của dự án còn chậm so kế hoạch do nhiều nguyên nhân. Chủ đầu tư, nhà thầu đang tập trung nhiều giải pháp để đưa tiến độ dự án hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Theo báo cáo Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, dự án có hai gói thầu chính gồm Gói thầu số 27 (xây dựng khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc, hệ thống cấp thoát nước) và Gói thầu số 28 (trang thiết bị chuyên dụng ngành y tế) thì đến nay đều chậm tiến độ. Đối với Gói thầu số 27 do Liên danh Cà Mau (Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng và Công ty CP Sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3) thực hiện đến nay sản lượng thi công trên 60% giá trị hợp đồng.
9. Hà Nội gấp rút gỡ khó mặt bằng tuyến đường Đản Dị - Võ Nguyên Giáp: Do khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị UBND thành phố xem xét phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Đản Dị đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp thuộc địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh (Hà Nội) theo tiến độ hoàn thành từ giai đoạn 2023 - 2026 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 6386/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBND thành phố) sang giai đoạn 2024-2027. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự án đầu tư chậm tiến độ so với thời hạn được phê duyệt, chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn như: Hồ sơ quản lý đất đai lưu trữ chưa đầy đủ, còn nhiều thiếu sót (chưa được cấp giấy chứng nhận, hồ sơ phương án giao đất chi tiết chưa tìm thấy hồ sơ lưu trữ). Các hộ dân chuyển nhượng nhiều lần nhưng không đăng ký biến động dẫn đến việc quy chủ, xác minh nguồn gốc đất khó khăn, mất nhiều thời gian.
10. Từ ngày 17/11, Vietnam Airlines khai thác thêm đường bay thẳng tới Singapore: Từ ngày 17/11/2026, Vietnam Airlines mang đến cho hành khách cơ hội bay thẳng từ Đà Nẵng đến Singapore mỗi ngày, nâng tổng tần suất bay giữa hai nước lên 42 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đường bay Đà Nẵng - Singapore được khai thác bằng máy bay Airbus A321. Chuyến bay từ Đà Nẵng khởi hành lúc 15 giờ; chiều từ Singapore khởi hành lúc 19 giờ 45 phút (giờ địa phương). Hiện Vietnam Airlines khai thác 14 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Hà Nội và Singapore, 21 chuyến giữa TP Hồ Chí Minh và Singapore.