Kỳ vọng kế hoạch giảm nguồn cung của OPEC hỗ trợ giá dầu châu Á

Giá dầu châu Á tăng trong phiên chiều 15/11, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đưa ra dự báo nhu cầu dầu vào năm tới làm tăng hy vọng rằng khối này và các đồng minh sẽ duy trì kế hoạch cắt giảm nguồn cung.

Bên cạnh đó, Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, mới đây đã nói rằng một thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Trung Quốc đang “rất gần”. Những tín hiệu lạc quan rằng Washington và Bắc Kinh có thể sớm ký kết một thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” cũng hỗ trợ giá “vàng đen”.

Chú thích ảnh
Tại một trạm bơm xăng ở thủ đô Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh đó, giá dầu Brent Biển Bắc phiên này tăng 19 xu Mỹ (tương đương 0,3%) lên mức 62,47 USD/thùng vào lúc 14 giờ 59 phút (theo giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tiến 21 xu Mỹ (0,4%) lên 56,98 USD/thùng.

Tâm trạng của giới đầu tư đã khởi sắc sau khi OPEC dự báo nhu cầu thế giới về dầu của khối này sẽ vào khoảng 29,58 triệu thùng/ngày vào năm 2020, thấp hơn 1,12 triệu thùng/ngày so với năm 2019.  

Nhiều nhà phân tích nhận định thông tin trên ủng hộ quan điểm của các thị trường rằng OPEC cùng các nhà sản xuất ngoài khối này, bao gồm cả Nga, nên duy trì kế hoạch hạn chế sản lượng để đối phó với tình trạng dư cung.

Nhưng theo ông Jonathan Barratt, người đứng đầu mảng đầu tư của công ty dịch vụ tài chính Probis Group, một động thái như vậy của OPEC có thể gây phản tác dụng.

Chuyên gia này cho rằng không có lý do gì để OPEC kéo dài kế hoạch cắt giảm sản lượng khi rõ ràng là kinh tế toàn cầu đang “hạ nhiệt”. Nếu giá dầu lên cao hơn, nó sẽ làm tổn thương mọi nền kinh tế. Ngay cả khi điều đó không xảy ra, tình hình khi đó sẽ chỉ có lợi cho những nhà sản xuất dầu của Mỹ.

Sản lượng dầu của Mỹ vẫn tiếp tục tăng. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) mới đây cho biết dự trữ dầu thô của nước này trong tuần trước đã tăng 2,2 triệu thùng, vượt xa mức dự báo tăng 1,649 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra trước đó trong cuộc thăm dò của hãng Reuters.

EIA còn cho hay sản lượng dầu của Mỹ đã tăng 200.000 thùng/ngày lên mức kỷ lục 12,8 triệu thùng/ngày.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại lễ khai mạc.

Kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác thương mại Việt Nam - Lào

Gạo nếp, thịt bò, bia, trà và tinh dầu Lào cùng chả cốm, bánh chả, bánh bột lọc, cu đơ, nước mắm, lạp sườn, dầu dừa và mỹ phẩm thuần chay Việt Nam lần đầu tiên hội tụ tại Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào. Chương trình khai mạc chiều 1/10 tại Hà Nội.

Hải quan hướng dẫn khai thuế xăng dầu theo chính sách mới

Hải quan hướng dẫn khai thuế xăng dầu theo chính sách mới

Cục Hải quan đã có công văn số 22446/CHQ-NVTHQ yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP về kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu.