Thị trường Hong Kong dẫn đầu đà giảm của chứng khoán châu Á phiên 26/7

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 26/7, trong đó dẫn đầu là thị trường Hong Kong (Trung Quốc), sau khi Chính phủ Trung Quốc công bố cải cách đối với lĩnh vực giáo dục tư nhân và tăng cường quản lý các công ty công nghệ.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 4,13%, hay 1.129,66 điểm, xuống 26.192,32 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 2,34%, hay 82,96 điểm, xuống 3.467,44 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm gần 0,91%, hay 29,47 điểm, xuống 3.224,95 điểm.

Trong phiên này, chỉ số Hang Seng giảm mạnh sau khi Trung Quốc công bố các cải cách sẽ làm thay đổi phương thức hoạt động của các công ty trong lĩnh vực giáo dục. Trong khi đó, các công ty công nghệ đã chịu sức ép sau động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm vào lĩnh vực này, với yêu cầu Tencent từ bỏ đặc quyền cấp phép âm nhạc của mình.

Các chỉ số mất điểm khi các nhà giao dịch tiếp tục lo ngại về sự lây lan nhanh của biến thể Delta, với số ca mắc tăng cao và buộc chính phủ một số nước phải thực hiện các biện pháp phong tỏa với tác động lớn về kinh tế hoặc các biện pháp kiểm soát dịch khác. 

Các nhà đầu tư tiếp tục bán ra, dù các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên trước, với ba chỉ số chính chốt phiên ở các mức cao kỷ lục, trong đó chỉ số Dow Jones lần đầu tiên vượt mốc 35.000 điểm. 

Tuy nhiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên này tăng 1,04%, hay 285,29 điểm, lên 27.833,29 điểm, khi các nhà đầu tư được khích lệ từ sự phục hồi trên phố Wall trong phiên trước và việc Olympics Tokyo khởi đầu thuận lợi. 

Trong tuần này, một số sự kiện sẽ diễn ra có thể tác động đến thị trường, trong đó có cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, số liệu về tăng trưởng kinh tế của Mỹ và báo cáo lợi nhuận của một số công ty lớn nhất thế giới như Apple và Amazon. 

Các nhà đầu tư đang tiếp tục chú ý đến cuộc họp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào cuối ngày, cuộc gặp cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Cuộc họp diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa hai siêu cường đang ngày càng căng thẳng, do một loạt các vấn đề, trong đó có công nghệ. 

Tuy nhiên, các nhà quan sát vẫn lạc quan về triển vọng của kinh tế toàn cầu và thị trường chứng khoán, nhờ các báo cáo lợi nhuận khả quan cho đến nay.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 26/7, chỉ số VN - Index tăng 3,88 điểm (0,31%) lên 1.2723,71 điểm. Chỉ số HNX - Index cũng tăng 1,1 điểm (0,37%) lên 302,88 điểm.

Lê Minh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.