Chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống phiên 19/7

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch ngày 19/7, sau khi chứng kiến đà giảm của Phố Wall vào cuối tuần trước, do những lo ngại về lạm phát và sự lan rộng của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu với sự phát triển của biến thể Delta. Điều này dấy lên những hoài nghi về triển vọng phục hồi của nền kinh tế thế giới.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử niêm yết các chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 350,34 điểm (1,25%), xuống 27.652,74 điểm, đánh dấu phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp. Tình hình dịch bệnh diễn biến xấu tại châu Á, bao gồm cả Nhật Bản, đã tạo áp lực giảm lên thị trường. Ngoài ra, khối lượng giao dịch của thị trường chứng khoán Tokyo trong phiên này cũng bị thu hẹp khi thị trường này dự kiến sẽ chỉ giao dịch ba phiên trong tuần này, trước khi đóng cửa ngày 22-23/7 để chuẩn bị cho sự kiện khai mạc Thế vận hội Tokyo.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng giảm 32,87 điểm (1%), xuống 3.244,04 điểm, do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh và những tín hiệu trái chiều về kinh tế Mỹ.

Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia hạ 0,9% xuống 7.286 điểm.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đua nhau giảm điểm sau khi chứng kiến đà bán tháo trên toàn thị trường châu Á. Hai thị trường này đi xuống giữa bối cảnh giới đầu tư lo ngại về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước nguy cơ lạm phát tiếp tục tăng cao. Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt mất 514,90 điểm (1,84%) và 0,18 điểm xuống còn 27.489,78 điểm và 3.539,12 điểm.

Thị trường chứng khoán Hong Kong bị ảnh hưởng nặng nề sau khi Mỹ khuyến cáo các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu hành chính đặc biệt này về "rủi ro ngày càng tăng" khi Trung Quốc siết chặt các biện pháp quản lý. Điều này làm dấy lên lo ngại về tương lai của Hong Kong với tư cách là một trung tâm tài chính.

Trong khi đó, với việc triển khai các chương trình tiêm chủng trên khắp thế giới, nhiều nước đã quyết định nới lỏng các hạn chế liên quan đên dịch COVID-19, nhiều thị trường đã đạt mức điểm cao kỷ lục hoặc mức cao nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, sự lan rộng của biến thể Delta đang khiến tình hình xoay chiều, khi số ca mắc COVID-19 tại nhiều quốc gia tăng cao trở lại.

Cùng ngày, tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 55,80 điểm (4,29%), xuống 1.243,51 điểm, còn chỉ số HNX-Index cũng mất 27,45 điểm (5,71%), xuống 453,32 điểm.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.