Thiếu đầu tư, Liverpool có thể mất danh hiệu vào tay Chelsea hoặc Man City

Với việc thiếu đầu tư về mặt nhân sự, nhiều khả năng Liverpool sẽ bị các đối thủ của mình bỏ xa trong mùa giải tới. Quan điểm của cựu danh thủ Paul Merson.

Chú thích ảnh
Các chuyên gia đặt dấu hỏi về tham vọng của Liverpool mùa sau. Ảnh: DM

Cựu danh thủ Paul Merson vừa có nhận định rất dài về cuộc đua danh hiệu Premier League mùa sau. Theo đó, ông cho rằng Liverpool có thể bị hụt hơi so với Chelsea và Man City vì đang lười nâng cấp đội hình trong mùa Hè này.

Chia sẻ trên Daily Star, Merson viết: “Liverpool là ứng cử viên yêu thích của tôi cho chức vô địch mùa giải này. Nhưng việc thiếu vắng những bản hợp đồng mới đồng nghĩa là họ có thể kết thúc mùa giải với tư cách kẻ về nhì.

Man City sẽ mạnh mẽ hơn. Những gì đã xảy ra ở mùa giải trước sẽ là một lời cảnh tỉnh cho họ, và họ đang mang về những cầu thủ mới. Chelsea cũng vậy. Họ đã thực hiện một số thương vụ tuyệt vời và nếu họ có xếp trên Liverpool mùa sau thì tôi cũng không bất ngờ”.

Đi sâu vào phân tích, Merson nhấn mạnh việc các cầu thủ có thể dễ gặp chấn thương ở mùa giải tới hơn so với các mùa khác. Và khi điều đó xảy ra, Liverpool sẽ chịu thiệt thòi rất lớn.

“Các cầu thủ sẽ dính chấn thương trong mùa giải này. Đó là điều không thể tránh khỏi. Mùa giải này có nguy cơ cao hơn bất kỳ mùa nào khác. Không một ai trong họ được nghỉ ngơi trọn vẹn trước mùa giải cả”, Merson viết tiếp, “Nếu Liverpool mất Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold hay Virgil Van Dijk, họ sẽ suy yếu nghiêm trọng. Điều này cũng tương tự với bộ ba tấn công ở trên. Còn ở Man City và Chelsea, các tiền đạo của họ có thể hoán đổi cho nhau.

“Ở Liverpool thì không. Họ nên mua một tiền đạo Hè này. Tôi nghĩ việc họ bỏ lỡ Timo Werner là một điều gì đó rất đáng tiếc. Ai có thể nói rằng Barca hoặc Real Madrid sẽ không mua Sadio Mane trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa chứ? Chỉ cần mất một trong ba cầu thủ tấn công hiện tại, Liverpool sẽ bị đánh bật khỏi top 4 chứ đừng nói đến chuyện vô địch.

Liverpool nên chiêu mộ thêm những bản hợp đồng mới. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng họ nên giữ một vài cầu thủ hiện tại ở lại. Theo ý kiến của tôi, họ không nên bán Georgino Wijnaldum”.

“Liverpool có một đội hình xuất phát chất lượng. Họ có những tài năng, nhưng vấn đề là họ còn khát khao vô địch không? Liệu họ có đủ năng lượng mỗi tuần để giành chức vô địch như mùa trước? Những cầu thủ đó đã chơi rất nhiều trận và chưa nghỉ ngơi đầy đủ. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến họ nhiều hơn Man City hay Chelsea vì đội hình của họ không có chiều sâu.

Bạn phải nhớ rằng thật khó để giành được các danh hiệu liên tiếp. Man City đã làm điều đó được bao nhiêu lần? Điều này thậm chí còn khó khăn hơn nếu bạn không thực hiện bất kỳ một thương vụ bom tấn nào”, Merson khép lại.

Theo Thể thao và văn hóa
Ngoại hạng Anh sắp khai màn: Làm thế nào để đánh bại Liverpool?
Ngoại hạng Anh sắp khai màn: Làm thế nào để đánh bại Liverpool?

Hai mùa qua, Liverpool giành tới 196 điểm và thua đúng 5 trận ở giải Ngoại hạng Anh. Làm sao để các đối thủ chặn đứng ĐKVĐ Premier League mùa này? Họ có thể tham khảo những chiến thắng của Watford và Atletico Madrid trước The Kop.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN