WHO: Số ca mắc sốt rét trên toàn cầu tăng nhẹ

Ngày 8/12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết trong giai đoạn 2020 – 2021, số ca mắc sốt rét trên toàn cầu nhìn chung vẫn tăng nhưng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 2019 – 2020 nhờ những nỗ lực tăng cường mà các quốc gia đang triển khai.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân sốt rét được điều trị tại bệnh viện ở Kaya, Burkina Faso. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Báo cáo về bệnh sốt rét trên thế giới mới nhất của WHO, trong năm 2021 có khoảng 619.000 ca tử vong do sốt rét trên toàn cầu, giảm so với 625.000 ca trong năm 2020. Số ca mắc bệnh tiếp tục tăng trong giai đoạn 2020 - 2021, nhưng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 2019 - 2020. Tổng số ca mắc sốt rét trên toàn cầu là 247 triệu ca trong năm 2021, so với 245 triệu ca của năm 2020 và 232 triệu ca hồi năm 2019.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ sở dĩ số ca mắc sốt rét chỉ tăng nhẹ là nhờ việc các quốc gia bị ảnh hưởng đã tăng cường nỗ lực để giảm thiểu những tác động tồi tệ nhất do các dịch vụ điều trị bệnh sốt rét bị gián đoạn vì dịch COVID-19. Công cụ chính chống bệnh sốt rét là những tấm màn tẩm hóa chất diệt côn trùng. WHO cũng khuyến cáo phòng ngừa sốt rét theo mùa bằng hóa chất, để ngăn ngừa bệnh bùng phát ở trẻ em sống tại những khu vực có sự lây lan bệnh sốt rét theo mùa cao ở Châu Phi.

Cũng theo báo cáo của WHO, các liệu pháp điều trị phối hợp dựa trên loại thuốc Artemisinin (ACTs) là phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với bệnh sốt rét do ký sinh trùng P.falciparum gây ra. Trong năm qua, các quốc gia bị ảnh hưởng do sốt rét đã cung cấp khoảng 242 triệu ACT trên toàn thế giới, so với mức 239 triệu ACT trong năm 2019. Báo cáo cũng lưu ý những thách thức do bệnh sốt rét gây ra vẫn tồn tại ở châu Phi, nơi chiếm khoảng 95% ca mắc bệnh và 96% ca tử vong trên toàn cầu trong năm 2021.

Bệnh sốt rét là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất và là vấn đề rất nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Bệnh gây ra bởi ký sinh trùng Plasmodium, lây truyền từ người này sang người khác qua vật trung gian là muỗi. Có 4 loại ký sinh trùng gây bệnh ở người là P.malariae, P.vivax, P.falciparum và P.ovale. Bệnh phổ biến ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ, châu Á và châu Phi. Sốt rét thường đi kèm với đói nghèo, lạc hậu và là một cản trở lớn đối với sự phát triển kinh tế.

 Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".