WFP tài trợ 431 triệu USD cho Ai Cập nhằm đảm bảo an ninh lương thực

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp Quốc (WFP) ngày 2/7 đã phê chuẩn quyết định tài trợ 431 triệu USD cho Ai Cập, để hỗ trợ các mục tiêu chương trình an ninh lương thực của nước này trong giai đoạn 2023-2028.

Chú thích ảnh
Một quầy hàng thực phẩm tại chợ ở Cairo, Ai Cập. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Khoản tài trợ trên đã được phê duyệt sau phiên họp thường niên của Ban điều hành WFP vừa diễn ra tại Rome (Italy), nhằm mục đích giúp Ai Cập thúc đẩy những kết quả đã đạt được trong chương trình an ninh lương thực quốc gia (CSP) giai đoạn 2018-2023 và hoàn thành các mục tiêu mới cao hơn.

Theo CPS 2023-2028, an ninh lương thực của các nhóm dễ bị tổn thương nhất ở Ai Cập đang bị đe dọa bởi lạm phát, đồng tiền mất giá, khan hiếm nước và suy thoái môi trường. Ngoài ra, bối cảnh bất ổn khu vực cũng buộc Ai Cập phải tiếp nhận một số lượng lớn người tị nạn dễ bị tổn thương từ các nước láng giềng như Syria, Sudan, Yemen và Libya.

CSP của Ai Cập đặt tham vọng đạt được mục tiêu phát triển bền vững (SDG) 2 về xóa đói và SDG 17 về khôi phục quan hệ đối tác toàn cầu để tăng cường thực hiện các dự án.

Theo kế hoạch này, Ai Cập phấn đấu đạt 3 kết quả chính, đầu tiên là cung cấp các nhu cầu dinh dưỡng và thực phẩm thiết yếu, cũng như thúc đẩy khả năng tự lực của tất cả những người dân bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tại Ai Cập, bao gồm cả những người tị nạn. Nội dung thứ hai là đảm bảo rằng các nhóm mục tiêu ở Ai Cập được hưởng lợi từ các hệ thống sinh kế và chương trình lương thực có khả năng phục hồi, bền vững và thích ứng với khí hậu tốt hơn vào năm 2028. Cuối cùng, kế hoạch chiến lược hướng tới tăng cường năng lực của các chương trình và hệ thống thuộc Chính phủ Ai Cập, để cải thiện khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng các dịch vụ thực phẩm, dinh dưỡng, y tế và giáo dục cho người dân trong các tình huống dễ bị tổn thương tới năm 2028.

Kế hoạch này sẽ được thực hiện với sự hợp tác giữa WFP và các Bộ Nông nghiệp và Cải tạo đất, Môi trường, Đoàn kết xã hội, Nhân lực và Phát triển địa phương của đất nước “Kim tự tháp”. Ngoài ra, WFP sẽ phối hợp với các tổ chức phụ nữ, người khuyết tật và các hiệp hội phát triển cộng đồng nông thôn, để áp dụng cách tiếp cận toàn diện nhằm nâng cao đời sống cho những người thiệt thòi nhất. WFP cũng sẽ hợp tác với các tổ chức khác bao gồm Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Chương trình Phát triển của LHQ (UNDP), để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
WFP và FAO cảnh báo nguy cơ của việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen
WFP và FAO cảnh báo nguy cơ của việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

Ngày 26/6, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) nhận định việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen sẽ tác động mạnh đến khu vực Sừng châu Phi, đồng thời cảnh báo việc giá lương thực tăng mạnh lần nữa sẽ khiến hàng chục triệu người đối mặt với đói kém.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN