Ukraine tuyên bố tiến công ở Donbas nhưng phủ nhận cuộc phản công đã bắt đầu

Quân đội Ukraine tuyên bố giành được lợi thế trước các lực lượng Nga ở nhiều địa điểm dọc theo mặt trận phía đông, nhưng phủ nhận thông tin từ Nga cho rằng cuộc phản công của họ đã bắt đầu.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine trên xe bọc thép chở quân ở tiền tuyến gần Bakhmut ngày 5/6/2023. Ảnh: AP 

Theo tờ Washington Post, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 5/6 tuyên bố quân đội nước này đã giành được lợi thế trước các lực lượng Nga ở nhiều địa điểm dọc theo mặt trận phía đông, nhưng phủ nhận thông tin từ Nga cho rằng cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Kiev đã bắt đầu.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nhịp độ các hoạt động chiến đấu ngày càng làm dấy lên những suy đoán rằng cuộc phản công của Ukraine cuối cùng cũng sắp xảy ra.

Tấn công lẻ tẻ, chứ không phải chiến dich phản công

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar đã viết trên trang Telegram rằng quân đội nước này đã tiến hành nhiều “hành động tấn công” ở khu vực Donetsk bất chấp “sự kháng cự quyết liệt và nỗ lực của đối phương nhằm giữ vững các phòng tuyến và vị trí đã kiểm soát”.

Nhưng các quan chức Ukraine bác bỏ tuyên bố của Moskva rằng Kiev đã phát động cuộc phản công và quân đội Nga đã ngăn chặn nó.

Trước đó, Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov cho biết lực lượng Ukraine đã bắt đầu nỗ lực tấn công bằng cách cố gắng vượt qua 5 khu vực thuộc giới tuyến của Nga ở Donetsk nhưng đã bị đẩy lùi. Tờ Washington Post cho biết không thể xác minh được tuyên bố của tướng Igor Konashenkov trong đoạn video do hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đăng tải.

Thứ trưởng Quốc phòng Maliar phủ nhận thông tin cho rằng chiến dịch phản công đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi Ukraine đang được tiến hành. Bà Maliar nói, bất kỳ nỗ lực tấn công nào hiện tại cũng chỉ giới hạn trong một cuộc tấn công diễn ra xung quanh thành phố Bakhmut.

Theo Thứ trưởng Maliar, các lực lượng Ukraine đã tiến được từ 200 đến 1.600 mét ở khu vực gần thị trấn Orikhovo-Vasylivka và ở Paraskoviivka, phía bắc Bakhmut. Bà nói rằng các binh sĩ cũng đã tiến xa từ 100 đến 700 mét gần Ivanivske, một thị trần gần Bakhmut.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine đứng gác ở gần Bakhmut ngày 5/6/2023. Ảnh: AP 

Các quan chức Ukraine đã cảnh báo nhiều lần trong những ngày gần đây rằng không có hành động đơn lẻ nào đánh dấu sự khởi đầu của cuộc phản công, cũng như một chiến dịch như vậy sẽ không được công bố. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự ngày 5/6 cho rằng, hoạt động tiền tuyến có thể chỉ ra giai đoạn đầu của chiến dịch phản công.

Ít nhất một lữ đoàn ở khu vực phía nam Donetsk đang phát động một chiến dịch tấn công - theo một quan chức quân sự trong khu vực, phát biểu với điều kiện giấu tên.

Các đơn vị tiến hành các hoạt động tấn công gần Bakhmut và ở miền nam Donetsk hôm 5/6 không nằm trong số các lữ đoàn chuyên biệt, vốn được dự kiến ​​​​sẽ dẫn đầu cuộc phản công như là những mũi nhọn. Một số đơn vị thuộc các lữ đoàn mũi nhọn này gần đây đã được NATO huấn luyện.

Sẽ giống như Kharkiv?

Trong khi đó, ông Cherevatyi, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy phía Đông quân đội Ukraine, phủ nhận rằng cuộc phản công đã bắt đầu.

“Trên thực tế, khi điều này bắt đầu, mọi người sẽ biết về nó", ông Cherevatyi nói với Washington Post. Ông cho biết chiến dịch sẽ xoay quanh yếu tố bất ngờ, giống như trận đánh vào mùa thu năm ngoái đã đẩy lực lượng Nga ra khỏi các vị trí ở khu vực đông bắc Kharkiv.

“Nó sẽ giống như Kharkiv”, ông Cherevatyi nói. “Nhanh chóng, hiệu quả và rõ ràng đối với họ và bất cứ ai khác".

Trước cuộc tấn công quét qua Kharkiv vào tháng 9 năm ngoái, Ukraine đã điều động lực lượng của mình vờ như chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào khu vực Kherson ở phía nam. Kiev sau đó thừa nhận rằng đó là một đòn nghi binh có chủ đích. Cuộc phản công ở Kherson chỉ diễn ra sau đó vào tháng 11.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Washington Post)
Dân số Ukraine chỉ còn hơn một nửa so với mức năm 1991
Dân số Ukraine chỉ còn hơn một nửa so với mức năm 1991

Viện Tương lai Ukraine (UIF) cho biết chỉ còn 29 triệu người ở Ukraine, giảm từ 52 triệu khi nước này tuyên bố độc lập vào năm 1991. UIF nhận định rằng các xu hướng nhân khẩu học này gây lo ngại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN