Đức bác bỏ khả năng chuyển tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 5/6 cho biết Đức có thể cân nhắc lại quan điểm về khả năng chuyển máy bay chiến đấu hiện đại của phương Tây cho Ukraine song bác bỏ khả năng chuyển giao cho nước này tên lửa hành trình Taurus trong tương lai gần.
Chú thích ảnh
Ukraine đề nghị Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho nước này. Ảnh: AFP

Trước đó, Ukraine đã chính thức đề nghị Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho nước này. Trả lời phỏng vấn tổ hợp truyền thông DW của Đức ngày 5/6 khi đang ở thăm Indonesia, liên quan đến khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, ông Pistorius nói: “Hiện tại, chúng tôi đang trong giai đoạn suy tính lại và cân nhắc những gì có thể, những gì chúng tôi muốn và có thể làm. Và tôi nghĩ chúng tôi sẽ quyết định việc này trong vòng 2 tuần tới”.

Tên lửa Taurus có khả năng xuyên qua lưới lửa phòng không dày đặc để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất hay dưới lòng đất. Ưu thế nhất của loại tên lửa này là nó có thể phóng ngoài tầm phòng không của đối phương. Taurus trang bị động cơ phản lực cánh quạt Williams P8300-15 tốc độ tối đa 0,95 Mach (gần 1000km/h), tầm bắn tối đa lên tới 500km, song trong phạm vi 350 km thì có độ chính xác cao hơn.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).