Ukraine đối mặt đợt rét -30°C, nguy cơ khủng hoảng nhân đạo

Ukraine đang chuẩn bị đối mặt một đợt rét đậm khắc nghiệt với nhiệt độ xuống tới -30°C, làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng nhân đạo khi hàng triệu người dân vẫn chưa có nguồn sưởi ấm, điện và nước ổn định.
Chú thích ảnh
Mặt sông Dnipro phủ gần kín băng ở thủ đô Kiev ngày 14/1/2026. Ảnh: KP

Theo tờ The Kyiv Post, Ukraine đang chuẩn bị đối phó với một đợt rét cực đoan, khi nhiệt độ tại nhiều khu vực dự kiến giảm xuống chỉ còn -30°C trong những ngày tới, trong bối cảnh các lực lượng khẩn cấp vẫn chạy đua khôi phục hệ thống sưởi và điện bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nhà nước Ukraine, nhiệt độ ban đêm từ ngày 1 đến 3/2 có thể giảm xuống mức cực thấp, làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng nhân đạo, khi hàng triệu người dân vẫn chưa có nguồn sưởi ấm, điện và nước ổn định.

Phát biểu hôm 28/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị những đợt tấn công quy mô lớn mới bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa, trong đó hạ tầng năng lượng nhiều khả năng tiếp tục là mục tiêu chính trong giai đoạn lạnh giá nhất của mùa đông.

Riêng tại thủ đô Kiev, chính quyền thành phố cho biết 613 tòa nhà dân cư vẫn chưa được cấp nhiệt tính đến 29/1, sau cuộc tấn công quy mô lớn ngày 24/1, trong khi các đội sửa chữa vẫn phải làm việc bất chấp nguy cơ hứng chịu các đợt tấn công tiếp theo.

Run rẩy trong căn hộ của mình sau khi các cuộc không kích của Nga làm tê liệt hệ thống sưởi, bà Lidia Teleschuk, 91 tuổi, nói rằng bà không thể nhớ một mùa đông nào khắc nghiệt như thế này kể từ Thế chiến II. 

“Chưa từng có mùa đông nào như thế này kể từ đó. Thật kinh khủng. Chúng tôi sẽ rất khó để sống sót", bà Teleschuk nói.

Tháng này, Nga đã tăng cường các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng điện và sưởi ấm của Ukraine, đẩy người dân Kiev vào bóng tối và cái lạnh khi nhiệt độ giảm xuống thấp tới -20 độ C.

Trước đó, Điện Kremlin tuyên bố việc nhắm vào lưới điện Ukraine trong điều kiện nhiệt độ dưới 0°C nhằm gây sức ép buộc Kiev phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong khi một số ý kiến cho rằng khả năng đạt được thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng đã được đưa ra tại các cuộc đàm phán cuối tuần ở Abu Dhabi (UAE), những phát biểu sau đó cho thấy chưa có bất kỳ tiến triển nào.

Cùng thời điểm, trong ngày 29/1, tin đồn về việc tạm thời ngừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng bắt đầu lan truyền trong giới blogger quân sự và phóng viên chiến trường ở cả hai phía, dù chưa có xác nhận chính thức từ các bên liên quan.

Các cuộc không kích của Nga trong tháng này đã liên tục gây mất điện với hàng chục nghìn hộ gia đình và hệ thống sưởi cho 6.000 khu chung cư - một nửa số khu chung cư trong thành phố. Kiev

Nhiều cư dân trong số 3,6 triệu người dân thủ đô đã phải rời đi, đến nhà ở nông thôn hoặc nhà người thân để tìm kiếm hơi ấm và ánh sáng.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".