Nga trao trả thi thể 1.000 binh sĩ cho Ukraine

Nga đã bàn giao thi thể của 1.000 binh sĩ tử trận cho Ukraine, đồng thời tiếp nhận hài cốt của 38 quân nhân Nga.
Chú thích ảnh
Hình ảnh về quá trình trao trả thi thể binh sĩ Ukraine được ông Vladimir Medinsky đăng lên mạng xã hội. Ảnh: Telegram

Kênh RT (Nga) ngày 29/1 dẫn thông báo của trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky xác nhận thông tin trên.

Nghị sĩ Shamsail Saraliev tại Duma Quốc gia Nga cho biết diễn biến trên là một phần của các thỏa thuận nhân đạo đã được thông qua năm 2025 trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moskva và Kiev tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin Trụ sở Điều phối Ukraine về Đối xử với Tù binh ngày 29/1 xác nhận đã tiếp nhận từ Nga 1.000 hài cốt, mà phía Moskva tuyên bố là binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với quân đội Nga.

Tuy nhiên, phía Ukraine không bình luận về số lượng hài cốt binh sĩ Nga được Kiev bàn giao cho Moskva.

Lần gần đây nhất Nga trao trả thi hài binh sĩ cho Ukraine là vào ngày 19/12/2025, với số lượng là 1.003. Vào thời điểm đó, Kiev đã trao trả thi hài của 26 binh sĩ Nga. Nga và Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc trao đổi như vậy trong suốt cuộc xung đột.

Đầu tháng 12/2025, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva đã bàn giao hài cốt của hơn 11.000 binh sĩ cho Kiev, trong khi phía Nga tiếp nhận 201 thi thể. Hai bên cũng đã tiến hành các đợt trao đổi tù binh.

Sau các vòng đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên đã nhất trí trao đổi tù binh theo công thức "1.000 đổi 1.000", cũng như trao trả quân nhân trẻ dưới 25 tuổi bị thương nặng theo hình thức "tất cả đổi tất cả" với con số không dưới 1.000 người từ mỗi bên. Từ đó tới nay, Nga và Ukraine đã trao đổi hàng nghìn tù binh.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra vào tuần tới, tuy nhiên thời điểm cụ thể hiện vẫn chưa được ấn định.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết cuộc họp ba bên tiếp theo giữa các phái đoàn Ukraine, Mỹ và Nga có thể được tổ chức vào đầu tháng 2.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.