Ukraine công bố video lốc xoáy lửa tại khu vực cấm Chernobyl

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine ngày 3/7 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng cứu hỏa rút lui trước hiện tượng lốc xoáy lửa xuất hiện trong khu vực cấm Chernobyl.

Theo kênh truyền hình RT, lực lượng cứu hộ Ukraine đã triển khai công tác chữa cháy tại các khu vực rừng gần nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl đã ngừng hoạt động từ tuần trước. Tuy nhiên, đến nay, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Xem video ngọn lửa di chuyển tại khu vực gần nhà máy Chernobyl (nguồn: RT):

Khu vực cấm Chernobyl, với bán kính khoảng 30 km xung quanh nhà máy, được thiết lập sau thảm họa hạt nhân năm 1986. Khu vực có diện tích khoảng 2.600 km², chủ yếu là rừng, hiện vẫn đóng cửa đối với công chúng do mức độ ô nhiễm phóng xạ cao.

Đoạn video do Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine đăng tải trên kênh Telegram cho thấy một lốc xoáy lửa hình thành và nhanh chóng di chuyển về phía lực lượng chữa cháy, buộc các nhân viên cứu hộ phải lên xe và rút khỏi khu vực để bảo đảm an toàn.

Bài đăng của cơ quan này nêu rõ: "Một cơn lốc lửa: gió, bụi và lửa hòa quyện thành một sức mạnh hủy diệt. Đó chính xác là hình ảnh của các đám cháy mà lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt tại một số khu vực thuộc vùng Kiev trong khu vực cấm Chernobyl".

Dữ liệu vệ tinh đã ghi nhận các cột khói lan rộng với nồng độ khí carbon monoxide (CO) gia tăng, kéo dài khoảng 170 km tính từ khu vực xảy ra cháy.

Nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl nằm cách thủ đô Kiev khoảng 94 km về phía Bắc, gần biên giới Belarus. Đây là nơi xảy ra sự cố hạt nhân nghiêm trọng năm 1986, khiến một khu vực rộng lớn bị nhiễm xạ và phải thiết lập vùng cấm kéo dài cho đến nay.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Công nghệ hạt nhân Nga đã thay đổi như thế nào kể từ thảm họa Chernobyl?
Công nghệ hạt nhân Nga đã thay đổi như thế nào kể từ thảm họa Chernobyl?

Hiện tại Nga còn 7 lò phản ứng cùng loại với lò phản ứng kênh công suất cao (RBMK) được sử dụng tại nhà máy Chernobyl: hai tại nhà máy điện hạt nhân Leningrad, ba tại nhà máy điện hạt nhân Smolensk và hai lò nữa tại nhà máy điện hạt nhân Kursk. Thời hạn chấm dứt hoạt động của những lò phản ứng RBMK cuối cùng này muộn nhất là vào 2040, khi các lò đạt mốc 50 năm tuổi thọ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN