IAEA cảnh báo về an toàn hạt nhân của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Theo Tổng giám đốc IAEA, một số trạm biến áp điện của Ukraine có ý nghĩa sống còn đối với an toàn hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Chornobyl/Chernobyl đã bị tác động bởi các hoạt động quân sự trên diện rộng vào sáng 20/1.
Chú thích ảnh
Hình ảnh từ vệ tinh về Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở thành phố Pripyat, Ukraine. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 20/1 dẫn thông tin cùng ngày từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Nhà máy điện hạt nhân Chornobyl của Ukraine đã mất toàn bộ nguồn điện bên ngoài sau các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga làm hư hại những trạm biến áp và đường dây truyền tải then chốt, vốn có vai trò sống còn đối với an toàn hạt nhân.

Theo Tổng giám đốc IAEA, một số trạm biến áp điện của Ukraine, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an toàn hạt nhân, đã bị hư hại trong các cuộc tấn công diện rộng của Liên bang Nga vào sáng 20/1, khiến IAEA phải theo dõi sát tình hình.

Cuộc tấn công cũng khiến nhà máy điện hạt nhân Chornobyl - địa điểm xảy ra thảm họa hạt nhân năm 1986 - bị ngắt khỏi lưới điện trong vài giờ.

Vào khoảng giữa trưa ngày 20/1, Tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi cho biết Nhà máy Điện hạt nhân Chornobyl đã mất toàn bộ nguồn cung cấp điện bên ngoài, trong khi các đường dây truyền tải điện phục vụ những nhà máy điện hạt nhân khác của Ukraine cũng bị ảnh hưởng.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 20/1, ông Grossi chỉ rõ: “Một số trạm biến áp điện của Ukraine, có ý nghĩa sống còn đối với an toàn hạt nhân, đã bị tác động bởi các hoạt động quân sự trên diện rộng vào sáng nay. IAEA đang tích cực theo dõi diễn biến để đánh giá tác động của chúng đối với an toàn hạt nhân”

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế chưa cung cấp ngay thông tin chi tiết về thời gian mất điện hay tình trạng của các hệ thống nguồn điện dự phòng.

Vào khoảng 18 giờ, theo hãng tin AFP của Pháp, Giám đốc Nhà máy điện hạt nhân Chornobyl, ông Sergiy Tarakanov, cho biết các cơ sở của nhà máy đã được kết nối lại.

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha nói rằng các cuộc tấn công của Liên bang Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng đang đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với an toàn hạt nhân, cáo buộc Moskva cố tình nhắm vào các trạm biến áp để tạo ra nguy cơ mất điện đối với các cơ sở hạt nhân, trong đó có Nhà máy điện hạt nhân Chornobyl.

Ông Sybiha cho biết Ukraine đang tăng cường phối hợp với IAEA và kêu gọi Hội đồng Thống đốc của cơ quan này có phản ứng quyết liệt, đề nghị tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và đặt câu hỏi về việc Liên bang Nga tiếp tục hiện diện trong hội đồng.

“Một quốc gia cố tình tạo ra rủi ro cho an toàn hạt nhân thì không có chỗ đứng ở đó”, Ngoại trưởng Ukraine nói.

Các lực lượng của Liên bang Nga một lần nữa tấn công Kiev trong đêm, phóng tên lửa đạn đạo và sử dụng thiết bị bay không người lái nhằm vào thủ đô của Ukraine, gây thương vong và khiến 5.635 tòa nhà cao tầng bị mất hệ thống sưởi.

Theo thị trưởng thành phố Kiev Vitaly Klitschko, 5.635 tòa nhà cao tầng đã bị mất sưởi sau đợt tấn công, trong đó gần 80% mới chỉ được khôi phục sưởi ấm cách đây không lâu sau các sự cố mất điện vào ngày 9/1. Tính đến tối 19/1, chỉ còn 16 trong số gần 6.000 tòa nhà vẫn chưa có sưởi do thiệt hại trước đó.

“Bờ tả ngạn vẫn đang bị mất nguồn cung cấp nước sau cuộc tấn công hôm nay. Các công nhân tiện ích và năng lượng đang khôi phục hệ thống sưởi, nước và điện”, ông Klitschko cho biết thêm.

Sau hai đợt tấn công gần đây của Liên bang Nga nhằm vào Kiev và trong bối cảnh giá rét nghiêm trọng, tình hình năng lượng của thành phố đã xấu đi rõ rệt.

Các biện pháp cắt điện khẩn cấp không theo lịch cố định đã được áp dụng gần một tuần qua, kèm theo gián đoạn nguồn nước và hệ thống sưởi.

Trong bối cảnh đó, Ukraine đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng từ tuần trước.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.