Truyền thông Mỹ yêu cầu tòa công khai cáo trạng, phát sóng buổi xét xử cựu Tổng thống Trump

Các hãng truyền thông Mỹ, trong đó có CNN, đã yêu cầu một thẩm phán ở New York hủy niêm phong bản cáo trạng chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời xin phép phát sóng buổi xét xử ông Trump tại phòng xử án quận Manhattan vào ngày 4/4.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Trong bức thư đề nghị công khai bản cáo trạng của ông Trump, các phương tiện truyền thông đã nói với Thẩm phán Juan Merchan – người dự kiến chủ trì quá trình tố tụng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử này – rằng công chúng nên có quyền tiếp cận tối đa trong vụ truy tố hình sự cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên. 

Các tờ báo nổi tiếng như New York Times, Washington Post và Wall Street Journal cũng nằm trong số các cơ quan báo chí đưa ra yêu cầu trên. 

Bức thư yêu cầu viết rằng: “Giữ niêm phong bản cáo trạng sẽ chẳng mang lại giá trị gì to lớn hơn”. Các hãng truyền thông giải thích thêm rằng dựa trên thực tế là cựu Tổng thống Trump không phải là người có nguy cơ bỏ trốn, việc giữ kín bản cáo trạng, mặc dù đã công khai về sự tồn tại của nó, chỉ làm tăng thêm suy đoán về nội dung bên trong. Việc tiết lộ đầy đủ bản cáo trạng sẽ nâng cao quyền lợi của cả công chúng và các bên liên quan để được hiểu chính xác về các cáo buộc. Do đó, bản cáo trạng của cựu Tổng thống Trump nên được công khai ngay lập tức.

Nếu thẩm phán không chấp nhận yêu cầu hủy niêm phong của các phương tiện truyền thông, thì bản cáo trạng sẽ được công khai khi ông Trump hầu tòa vào ngày 4/4. 

Với đề nghị phát sóng các thủ tục tố tụng đó, các phương tiện truyền thông Mỹ đã nói với tòa án rằng căn cứ vào tầm quan trọng của thủ tục tố tụng này - vụ buộc tội chưa từng có đối với một cựu Tổng thống Mỹ - nên công chúng có nhu cầu tiếp cận rộng rãi nhất có thể.

Các hãng tin, tờ báo lớn đang đề nghị tòa án cho phép một số lượng hạn chế các nhiếp ảnh gia, nhà quay phim và nhà báo có mặt tại phiên tòa. Họ đồng thời đảm bảo rằng hoạt động của tòa án sẽ không bị gián đoạn dưới bất kỳ hình thức nào.

“Các tổ chức tin tức sẵn sàng hợp tác với Tòa án để đảm bảo rằng công chúng có cơ hội quan sát quá trình tố tụng lịch sử và hoành tráng này", các phương tiện truyền thông cho biết, đồng thời đề xuất rằng tòa án sẽ tổ chức một phiên điều trần về vấn đề này nếu nó hữu ích cho đưa ra một quyết định.

Được biết, ngày 3/4, Thẩm phán Juan Merchan sẽ đưa ra quyết định về sử dụng camera trong phiên tòa buộc tội ông Trump. Ông đã mời các luật sư của ông Trump và của Văn phòng Biện lý Quận Manhattan đệ trình bất kỳ đề nghị hoặc phản đối nào đối với yêu cầu phát sóng vụ xét xử trước 1 giờ chiều 3/4.

Ông Donald Trump hiện phải đối mặt với hơn 30 tội danh liên quan đến gian lận kinh doanh trong bản cáo trạng. Cuộc điều tra của Văn phòng Biện lý Quận Manhattan bắt đầu khi ông Trump vẫn tại nhiệm ở Nhà Trắng, liên quan đến số tiền 130.000 USD do luật sư Michael Cohen của ông khi đó trả cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels vào cuối tháng 10/2016, vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống.  

Ông Trump đã phủ nhận cáo buộc có mối quan hệ ngoài luồng với diễn viên Stormy Daniels. Việc trả tiền cho bà Daniels là hợp pháp, nhưng công ty của ông Trump bị cáo buộc ghi khoản tiền này trong sổ sách là chi phí pháp lý. Ở New York, việc làm giả hồ sơ kinh doanh là bất hợp pháp. 

Về phần mình, cựu Tổng thống Trump ngày 31/3 tiếp tục gọi vụ truy tố này là "cuộc săn phù thủy". Trước đó, chiều 30/3, không lâu sau khi có tin đại bồi thẩm đoàn Manhattan quyết định truy tố, ông Trump đã ra thông báo gọi đây là vụ "bức hại chính trị và can thiệp bầu cử ở mức độ cao nhất trong lịch sử".

Hoàng Trang/Báo Tin tức (CNN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 22/10 đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn và duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này cho biết, sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp nhằm củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân tự bảo vệ tốt hơn trước rủi ro. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino đã làm gia tăng tần suất xảy ra bão, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp.

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ đang thúc đẩy mở rộng chuỗi cung ứng bán dẫn tiên tiến tại Hàn Quốc thông qua hợp tác với các nhà cung ứng, trong đó có Amkor Technology, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI).