Tổng thống Ukraine nói Nga tập kết 67.000 quân, sẵn sàng tấn công Sumy

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky nói với các nhà báo rằng Nga đang cố gắng đột phá vào tỉnh Sumy và Kharkiv ở vùng đông bắc, trong lúc tiếp tục tiến công ở miền Đông khi đã mở màn chiến dịch mùa Xuân.

Chú thích ảnh
Người lính Ukraine rời khỏi cabin pháo DS3 ở tỉnh Donetsk, vào ngày 5/3/2025. Ảnh: Anadolu/Getty Images

Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky nói với các nhà báo hôm 9/4 rằng Nga đang cố gắng đột phá ở đông bắc Ukraine và tiếp tục tiến về phía đông với một chiến dịch tấn công mùa xuân mới.

Ông Zelensky trước đó cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào các tỉnh Kharkiv và Sumy vào mùa xuân năm nay. Cùng ngày 9/4, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi cho biết, cuộc tấn công mùa xuân của Nga ở đông bắc Ukraine "thực tế đã bắt đầu".

“Hiện nay, hơn 67.000 binh sĩ Nga đang tập trung tại hướng Kursk. Nga đã hoàn tất việc điều chuyển lực lượng để chuẩn bị tấn công theo hướng Sumy”, Tổng thống Zelensky phát biểu trước các nhà báo.

Ông cho biết thêm, các lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện các bước thành công để ngăn chặn một cuộc tiến công của Nga từ tỉnh Belgorod về phía các tỉnh Kharkiv và Sumy ở đông bắc Ukraine.

"Có rất nhiều nỗ lực tấn công ở đó, hàng ngày. Họ đang chịu tổn thất... Sẽ có nhiều nỗ lực hơn nữa ở hướng Kharkiv và Sumy", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cũng cảnh báo rằng Nga không thay đổi mục tiêu và tiếp tục tiến công theo mọi hướng: "Chúng tôi tin rằng họ không thay đổi kế hoạch của mình - hướng Sumy, Kharkiv, Zaporizhia. Họ không quên phía đông, với các tỉnh Donetsk và Luhansk. Đây là kế hoạch của họ ngay từ đầu cuộc chiến".

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 26/3, ông Zelensky nói: "Chúng ta phải nhìn vào tình hình với đôi mắt mở to. (Tổng thống Nga Vladimir) Putin đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới, đặc biệt là ở các tỉnh Sumy và Kharkiv."

"Tôi có thể xác nhận rằng Nga đang cố gắng giành thời gian và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mùa xuân. Chúng tôi thấy sự chuẩn bị cho chiến dịch này”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm vào thời điểm đó.

Về phần mình, Nga chưa có bình luận chính thức trước tuyên bố của Kiev về nỗ lực tấn công mới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Kiev, ngày 25/3/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong khi đó, đài CNN dẫn các nguồn tin sĩ quan Ukraine, một phân tích thông tin từ Bộ Tổng tham mưu ở Kiev, cho biết các hoạt động tấn công của quân đội Nga đã gia tăng trên khắp tiền tuyến. Theo đài này, hiện vẫn chưa rõ liệu đây có phải là khởi đầu cho một chiến dịch lớn mùa xuân của Nga, điều mà Ukraine đã cảnh báo từ lâu.

Giao tranh hiện tại ở đâu?

Trong nhiều tháng, một số cuộc giao tranh ác liệt nhất đã diễn ra ở phía nam thị trấn Pokrovsk - một trung tâm hậu cần quan trọng trước đây của Ukraine tại khu vực Donetsk.

Quân đội Ukraine đã đạt được một số thành công nhỏ về mặt chiến thuật kể từ đầu năm nay, đẩy lùi một số cuộc tiến công của Nga nhằm vào Pokrovsk.

Nhưng một sĩ quan trinh sát Ukraine được triển khai trong khu vực nói với CNN rằng, trong 10 ngày qua, lực lượng vũ trang Nga đã hoạt động tích cực hơn và đang đưa thêm nhân lực, phương tiện đến để tấn công.

"Chúng tôi thấy điều đó trên các cảnh quay bằng UAV và nghe họ nói về điều đó qua các đoạn băng thu được trên radio", một sĩ quan xin giấu tên cho biết.

Nhưng với việc Pokrovsk được bảo vệ nghiêm ngặt trong khi các nguồn cung cấp quân sự trước đây được chuyển đi nơi khác, nỗ lực chính của Nga trong khu vực này có thể là tiến về phía tây, thay vì phía bắc.

Các bài đăng trên mạng xã hội của binh lính Ukraine trong vài ngày qua mô tả nỗi lo sợ về khả năng họ bị bao vây ở một địa điểm và nguy cơ vỡ tuyến phòng thủ ở một địa điểm khác.

"Tiền tuyến ở khu vực này đã bước vào giai đoạn hoạt động. Người Nga sẽ không dừng lại", một người Ukraine có biệt danh Muchnoi viết trên Telegram. Ông cho biết mục tiêu của cuộc tiến công là một thị trấn có tên là Novopavlivka. "Họ sẽ tiến vào khu vực Dnipropetrovsk - đây là một trong những nhiệm vụ chính do bộ chỉ huy Nga đặt ra".

Tiến vào Dnipropetrovsk sẽ là một thời điểm quan trọng vì đây sẽ là lần đầu tiên quân đội Nga đặt chân đến nơi này. Dịch vụ lập bản đồ DeepState của Ukraine đánh giá lực lượng Nga chỉ cách khu vực này 6 km trong khi người dân sống dọc biên giới đã được sơ tán.

Đối với Nga - và rất có thể là cả các nhà đàm phán Mỹ - bất kỳ sự kiểm soát nào của Nga đối với một phần của Dnipropetrovsk đều có thể được coi là một con bài mặc cả hữu ích trong một cuộc đàm phán trong tương lai.

Áp lực tấn công sẽ dồn khắp tiền tuyến?

Theo CNN, tỉnh Luhansk là khu vực cực đông của Ukraine và là nơi mà lực lượng của Nga kiểm soát nhiều nhất - chỉ còn một vài vùng nằm trong tay Ukraine. Ở đây, quân đội Nga cũng đã đạt được những bước tiến ổn định trong những tuần gần đây, đặc biệt là phía bắc thị trấn Lyman, một trung tâm đường sắt và căn cứ hỗ trợ hậu phương cho quân đội Ukraine.

Phân tích dữ liệu của CNN về các cuộc giao tranh do Bộ Tổng tham mưu Ukraine ghi lại cho thấy hoạt động của Nga đã gia tăng trong hai tuần qua dọc theo mọi khu vực của tiền tuyến. Mặc dù CNN không thể xác nhận các con số, nhưng dữ liệu cung cấp bằng chứng rõ ràng về sự thay đổi theo hướng tăng từ ngày 23/3 trở đi.

Trước ngày đó, số lượng giao tranh trung bình hàng ngày trong tháng 3 là khoảng 140. Kể từ đó, mặc dù số lượng giao tranh có dao động, nhưng trung bình là khoảng 180 giao tranh mỗi ngày, tăng khoảng 30%.

Dữ liệu bao gồm khu vực Kursk ở Nga, nơi Ukraine hiện chỉ giữ được một vài ngôi làng dọc biên giới, sau khi bị Nga đẩy lùi trở lại biên giới.

Trong khi đó, những hoạt động bộ cũng cho thấy ​​Nga đang xâm nhập vào tỉnh Sumy lân cận của Ukraine, tạo ra những vùng xám nhỏ mà không bên nào kiểm soát hoàn toàn.

Làm phức tạp thêm bức tranh dọc tuyến biên giới phía bắc là cuộc đột kích của Ukraine vào một dải nhỏ thuộc vùng Belgorod của Nga – điều mà Kiev lần đầu tiên xác nhận hôm 8/4.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Tổng tư lệnh Ukraine: Viện trợ của Mỹ giảm, nguồn chính đến từ châu Âu
Tổng tư lệnh Ukraine: Viện trợ của Mỹ giảm, nguồn chính đến từ châu Âu

“Hiện nay, viện trợ từ Mỹ đã giảm, và nguồn hỗ trợ chính đến từ các đối tác châu Âu”, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN