Tổng tư lệnh Ukraine: Viện trợ của Mỹ giảm, nguồn chính đến từ châu Âu

“Hiện nay, viện trợ từ Mỹ đã giảm, và nguồn hỗ trợ chính đến từ các đối tác châu Âu”, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi cho biết.
Chú thích ảnh
Tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi trong buổi trao thưởng cho các chiến binh Ukraine thuộc Lữ đoàn tấn công miền núi số 10 “Edelweiss” vào ngày 2/7/2023 tại tỉnh Donetsk. Ảnh: Global Images Ukraine/Getty Images

Viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev đã giảm, và châu Âu hiện trở thành nguồn hỗ trợ chính - Tổng Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo điện tử LB.UA, được công bố ngày 9/4.

Theo tờ Kyiv Independent, Mỹ từng là nhà tài trợ quân sự hàng đầu cho Ukraine trong suốt cuộc xung đột quy mô lớn, nhưng việc ông Donald Trump trở lại cương vị Tổng thống đã kéo theo một sự thay đổi lớn trong chính sách của Washington đối với cuộc xung đột Nga–Ukraine.

Ông Trump đã cho phép tiếp tục chuyển giao các gói viện trợ đã được cựu Tổng thống Joe Biden phê duyệt – ngoại trừ một đợt tạm ngưng ngắn vào tháng 3 – nhưng cho đến nay vẫn chưa thông qua bất kỳ gói viện trợ mới nào.

“Việc hỗ trợ từ các đối tác, dĩ nhiên, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thay đổi cục diện chiến lược của cuộc chiến”, Tướng Syrskyi phát biểu. Kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra năm 2022, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine khoảng 100 tỷ USD, trong đó có 67 tỷ USD là vũ khí.

“Hiện nay, viện trợ từ Mỹ đã giảm, và nguồn hỗ trợ chính đến từ các đối tác châu Âu”, vị Tổng Tư lệnh Ukraine cho biết thêm.

Nhiều quốc gia châu Âu đã cam kết cung cấp các gói viện trợ mới cho Ukraine trong bối cảnh ngày càng có nhiều bất ổn về sự hỗ trợ từ phía Mỹ. Chính quyền Tổng thống Trump cũng thúc giục châu Âu tăng phần đóng góp của mình và tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho an ninh khu vực.

“Nhưng chúng ta cũng phải dựa vào sức mạnh của chính mình. Chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trong sản xuất pháo binh, và những tiến bộ rất đáng kể trong lĩnh vực tác chiến điện tử”, Tướng Syrskyi nhấn mạnh.

“Cả thiết bị bay không người lái nữa. Có rất nhiều loại, mẫu UAV khác nhau đã được sử dụng để tấn công Nga ở các cấp độ chiến thuật, chiến dịch và chiến lược”, ông nói thêm.

Nhằm giảm sự phụ thuộc vào hỗ trợ nước ngoài, Ukraine đã đẩy mạnh sản xuất quốc phòng trong nước trong những năm gần đây. Ngân sách năm 2025 của nước này dành 55 tỷ hryvnia (1,3 tỷ USD) cho sản xuất vũ khí.

Mới đây nhất, ngày 9/4, trang Militarnyi của Ukraine đưa tin, Kiev đã giới thiệu một thiết bị bay không người lái (UAV) do nước này tự phát triển, được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế mà Nga sử dụng. Loại UAV này đã được triển khai trong chiến đấu và đã tiêu diệt thành công trên 20 chiếc Shahed trong hai tháng qua.

Các nhà thiết kế cho biết đây là UAV đánh chặn hiệu quả nhất hiện đang được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng. Hệ thống này cũng có khả năng nhắm mục tiêu vào thiết bị bay không người lái trinh sát.

Không giống như các hệ thống phòng không truyền thống dựa vào tên lửa phòng không đắt tiền, UAV mới này cung cấp một lựa chọn rẻ hơn và bền vững hơn để bắn hạ các mục tiêu nhỏ, tốc độ thấp.

Chiếc UAV mới của Ukraine đã được giới thiệu với Thủ tướng Bỉ Bart de Wever trong chuyến thăm của ông đến Kiev vào ngày 8/4. Ông De Wever đã đến thăm thị trấn Bucha thuộc vùng thủ đô Kiev và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky vào cùng ngày.

Kiev đã ưu tiên phát triển các công nghệ quốc phòng trong nước hiệu suất cao, chi phí thấp để cải thiện khả năng bảo vệ và giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống tên lửa do phương Tây cung cấp.

Tổng thống Volodymyr Zelensky từng cho biết hồi tháng 2 rằng khoảng 40% vũ khí và trang thiết bị mà Ukraine sử dụng trên chiến trường hiện nay là do trong nước sản xuất, trong khi nguồn hỗ trợ của Mỹ chiếm khoảng 30%.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.