Tổng thống Trump triển khai hành động quân sự lớn nhất và đáng kể nhất trong nhiệm kỳ 2

Trong hành động quân sự lớn nhất và đáng kể nhất ở nhiệm kỳ 2 này, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng “vũ lực sát thương cho đến khi đạt được mục tiêu”.

Chú thích ảnh
Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình vào sáng 16/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Houthi “đã tiến hành một chiến dịch không ngừng nghỉ gồm cướp biển, bạo lực và khủng bố nhằm vào các tàu, máy bay và thiết bị bay không người lái của Mỹ và các quốc gia khác” và Mỹ “sẽ sử dụng vũ lực sát thương áp đảo cho đến khi đạt được mục tiêu”. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội Mỹ tiến hành “hành động quân sự quyết liệt và mạnh mẽ” chống lại lực lượng Houthi ở Yemen.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình vào sáng 16/3, ông Trump cho biết Houthi “đã tiến hành một chiến dịch không ngừng nghỉ gồm cướp biển, bạo lực và khủng bố nhằm vào các tàu, máy bay và thiết bị bay không người lái của Mỹ và các quốc gia khác” và Mỹ “sẽ sử dụng vũ lực sát thương áp đảo cho đến khi đạt được mục tiêu”.

Một quan chức Mỹ xác nhận với ABC News hôm 16/3 rằng các lực lượng không quân và hải quân Mỹ đã tấn công hàng chục mục tiêu của Houthi ở Yemen, bao gồm tên lửa, radar, hệ thống phòng không và thiết bị bay không người lái. Quan chức này mô tả các cuộc tấn công là phát súng mở đầu chống lại lực lượng Houthi và gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Iran.

Một người phát ngôn của Bộ Y tế Yemen cho biết ít nhất 9 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong các cuộc không kích. Phần lớn nạn nhân là dân thường, và con số thương vong sẽ được cập nhật khi các nỗ lực cứu hộ tiếp tục.

Theo ABC News, đây là hành động quân sự lớn nhất và đáng kể nhất mà Tổng thống Trump thực hiện trong nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Theo một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch, các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi được thực hiện bởi các máy bay chiến đấu từ tàu sân bay USS Harry S. Truman, hiện đang ở phía bắc Biển Đỏ, cùng với máy bay tấn công của Không quân và thiết bị bay không người lái có vũ trang từ các căn cứ trong khu vực.

Nguồn tin cho biết thêm ông Trump đã phê duyệt kế hoạch vào ngày 14//3.

Các cuộc tấn công hôm 15/3 là kết quả của nhiều cuộc họp cấp cao tại Nhà Trắng trong tuần này với sự tham gia của ông Trump và các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu, bao gồm Phó Tổng thống J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Tướng Michael E. Kurilla.

Một nguồn tin cho biết phạm vi và quy mô các cuộc tấn công có thể sẽ gia tăng tùy thuộc vào phản ứng của Houthi. Nguồn tin này nhấn mạnh rằng chiến dịch không chỉ diễn ra trong một ngày và tuyên bố rằng “điều này sẽ mang tính quyết định”.

Xem video máy bay chiến đấu thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xuất kích ngày 15/3 trong chiến dịch quy mô lớn chống lại lực lượng Houthi tại Yemen, nhằm vào các mục tiêu của Houthi trên khắp Yemen để bảo vệ lợi ích của Mỹ, răn đe kẻ thù và khôi phục quyền tự do hàng hải. Nguồn: CENTCOM/X

Hồi đầu tháng 3, lực lượng Houthi đã cảnh báo rằng họ sẽ tiếp tục tấn công các tàu hàng nếu Israel không chấm dứt phong tỏa viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Ông Trump cũng gửi một thông điệp cứng rắn tới Iran, yêu cầu nước này “chấm dứt ngay lập tức” sự hỗ trợ cho lực lượng Houthi. Ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, đưa lực lượng Houthi trở lại danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO).

Trong thông điệp gửi tới Houthi, ông Trump cảnh báo rằng nếu các cuộc tấn công không dừng lại, thì “địa ngục sẽ giáng xuống các người theo cách chưa từng thấy trước đây”.

Chính quyền Biden trước đây cũng đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi vì các hoạt động gây rối tuyến đường vận tải quốc tế ở Biển Đỏ.

Cuộc không kích gần nhất của Mỹ nhằm vào lực lượng Houthi diễn ra vào ngày 8/1, khi ông Joe Biden vẫn còn đương nhiệm, nhắm vào hai kho đạn ngầm. Kể từ đó, không có thêm cuộc không kích nào được thực hiện, một phần do lực lượng Houthi ngừng tấn công tàu thuyền trong thời gian lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực.

Ông Trump chỉ trích người tiền nhiệm của mình, viết rằng: “Phản ứng của ông Joe Biden quá yếu kém, khiến lực lượng Houthi không bị kiểm soát và tiếp tục các cuộc tấn công”.

Kể từ sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng 10/2023, lực lượng Houthi đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ, gây gián đoạn nghiêm trọng cho thương mại toàn cầu qua một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới.

Ban đầu, lực lượng Houthi biện minh cho các cuộc tấn công là để gây áp lực buộc Israel chấm dứt chiến tranh sau cuộc tấn công khủng bố ngày 7/10/2023 của Hamas nhằm vào miền Nam Israel. Tuy nhiên, ngay cả khi các tàu thuyền bắt đầu tránh xa vùng Vịnh Aden và Biển Đỏ, các cuộc tấn công của Houthi vẫn tiếp diễn.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tin nóng thế giới sáng 16/3/2025
Tin nóng thế giới sáng 16/3/2025

Bản tin nóng thế giới sáng 16/3/2025 có những nội dung sau đây:
- Tổng thống Mỹ ra lệnh tấn công mạnh mẽ lực lượng Houthi ở Yemen;
- Litva ra tín hiệu sẵn sàng để NATO triển khai vũ khí hạt nhân;
- Italy xác nhận không có ý định đưa quân đến Ukraine;
- Philippines sẽ không can thiệp vào quá trình biện hộ cho cựu Tổng thống Duterte.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN