Tổng thống Putin ‘đổ lỗi’ cho Tổng thống Trump về việc ‘tuyết rơi tháng 6’ ở Moskva

Tổng thống Nga Vladimir Putin hóm hỉnh trêu đùa đã biết ai là thủ phạm gây ra hiện tượng tuyết rơi tháng 6 tại Moskva.

Tổng thống Putin trêu đùa đổ lỗi cho người đồng cấp Trump về hiện tượng tuyết rơi tháng 6 ở Nga.

Theo Đài phát thanh Sputnik, khi được hỏi có suy nghĩ gì về quyết định Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Putin cho biết nước Nga nên cảm ơn ông Trump vì từ giờ mọi người có thể đổ lỗi cho ông ấy vì tình tình thời tiết tệ hại ở Moskva.

Phát biểu tại một phiên họp thuộc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế the St. Petersburg (SPIEF), Tổng thống Putin trêu đùa: “Chúng ta nên cảm ơn Tổng thống Trump. Tôi biết đang có tuyết ở Moskva, trời mưa ở đây (tại Saint Petersburg), rất lạnh. Giờ chúng ta có thể đổ mọi thứ cho ông ấy và chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Nhưng chúng ta sẽ không làm thế”.

Tổng thống Putin nói đùa mặc dù Nga “không cảm nhận” được ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu khi xuất hiện tuyết vào đầu tháng 6 tại Moskva và mưa ở St. Petersburg, nhưng ông cũng khẳng định Hiệp định Paris là “một thỏa thuận tốt”.

Ông cảnh báo phản đối việc “làm quá” về quyết định rút lui của Mỹ và thúc giục thiết lập các điều kiện để tiến hành công việc chung.

Tổng thống Putin còn nhận định Hiệp định Paris đến năm 2021 mới chính thức có hiệu lực, và chúng ta vẫn còn thời gian. Ông kết luận: “Đừng lo lắng, hãy vui vẻ đi”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump cho biết nguyên nhân hàng đầu khiến ông quyết định rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris là lo về nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ nếu như làm theo các mục tiêu cắt giảm lượng khí thải mà chính quyền người tiền nhiệm cam kết trước đó.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Nhiều bang, thành phố Mỹ cam kết tiếp tục thực hiện mục tiêu trong Hiệp định Paris
Nhiều bang, thành phố Mỹ cam kết tiếp tục thực hiện mục tiêu trong Hiệp định Paris

Chính quyền các bang, thành phố và các nhà quản lý doanh nghiệp Mỹ hoàn toàn có thể hoàn thành nghĩa vụ cam kết của nước này trong Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu mà không cần có sự tham của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN